Báo Thanh Hóa trao 15 triệu đồng cho 3 học sinh vượt khó học giỏi

Thứ sáu, 11/09/2020 19:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 11/9, Ban Biên tập Báo Thanh Hóa đã đến thăm, trao tiền hỗ trợ từ Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Thanh Hóa cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng vươn lên trong học tập và đạt được thành tích cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Nguyễn Tất Minh và Ngô Văn Hiếu là đôi bạn cõng nhau 10 năm đến trường từng thu hút sự chú ý, thán phục của nhiều người về tình bạn trong sáng, cao đẹp. Hai em đã xuất sắc trải qua Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với số điểm khá cao.

Cụ thể, Ngô Văn Hiếu thi khối B với số điểm 28,15 (Toán: 9,40; Hóa: 9,75; Sinh: 9,0); Nguyễn Tất Minh - cậu học sinh bị khuyết tật đôi chân từ nhỏ cũng đã xuất sắc đạt số điểm 28,10 khối A (Toán: 9,60; Lý: 9,25; Hóa: 9,25).

Đồng chí Trần Thị Thủy - Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa trao tiền hỗ trợ từ Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Thanh Hóa cho hai em Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh, xã Đồng Thắng (Triệu Sơn).

Đồng chí Trần Thị Thủy - Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa trao tiền hỗ trợ từ Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Thanh Hóa cho hai em Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh, xã Đồng Thắng (Triệu Sơn).

Chia sẻ về nguyện vọng của mình, Minh mong muốn được trúng tuyển vào Khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; còn Hiếu vẫn luôn ước mơ vào Đại học Y Hà Nội để thực hiện hoài bão trở thành bác sĩ giỏi chữa bệnh cứu người.

Còn em Lê Thị Hằng ở xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân lại có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng luôn có nghị lực vươn lên và đạt thành tích tốt trong học tập. Trong kỳ thi vừa qua em xuất sắc giành số điểm 28 với 3 môn khối C (Văn: 9; Lịch sử: 9,25 và Địa lý: 9,75).

Nguyễn Tất Minh và Ngô Văn Hiếu là đôi bạn cõng nhau 10 năm đến trường

Nguyễn Tất Minh và Ngô Văn Hiếu là đôi bạn cõng nhau 10 năm đến trường

Với ước mơ trở thành một nhà báo, Hằng mong muốn trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, nhưng vì hoàn cảnh gia đình cận nghèo nên cơ hội đi học của em là rất khó. “Em mong muốn nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn nữa của các nhà hảo tâm để được đi học đại học” - Hằng chia sẻ.

Đến thăm, chung vui với các em học sinh và gia đình, đồng chí Trần Thị Thủy - Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa đã động viên các em vượt qua khó khăn, tiếp tục phấn đấu rèn đức, luyện tài, nỗ lực học tập, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng của gia đình, người thân, thầy cô giáo và xã hội.

Đồng chí Trần Thị Thủy - Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa trao tiền hỗ trợ từ Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Thanh Hóa cho em Lê Thị Hằng.

Đồng chí Trần Thị Thủy - Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa trao tiền hỗ trợ từ Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Thanh Hóa cho em Lê Thị Hằng.

Những năm qua Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Thanh Hóa nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm, qua đó đã trao nhiều phần quà ý nghĩa nhằm khích lệ, động viên nhiều học sinh vượt khó vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong học tập cũng như hỗ trợ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh.

PV

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo