Báo Tuổi trẻ Thủ đô tiếp đoàn nhà báo tỉnh ChiangMai – Thái Lan

Chủ nhật, 12/01/2020 21:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 12/1, đoàn nhà báo tỉnh ChiangMai (Thái Lan) do ông Amnat Jongyotying, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh ChiangMai dẫn đầu đến thăm, giao lưu chia sẻ cùng báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô trao quà lưu niệm tới đoàn nhà báo tỉnh ChiangMai (Ảnh: Vương Đức)

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô trao quà lưu niệm tới đoàn nhà báo tỉnh ChiangMai (Ảnh: Vương Đức)

Tiếp đoàn báo chí tỉnh ChiangMai có các đồng chí: Tô Quang Phán, Tổng giám đốc Đài PT&TH, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội; Nguyễn Viêm Hoàng, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội; Kiều Thanh Hùng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội; đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Tổng biên tập Báo Hà Nội mới, Phó chủ tịch Hội nhà báo thành phố Hà Nội; Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô; Nhà báo Ngô Vương Tuấn, Phó bí thư Chi bộ, Phó Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô cùng các cán bộ, phóng viên đơn vị.

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô chia sẻ tại buổi tiếp. (Ảnh: Vương Đức)

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô chia sẻ tại buổi tiếp. (Ảnh: Vương Đức)

Tại buổi tiếp, nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô phát biểu chào mừng đoàn nhà báo tỉnh ChiangMai, Thái Lan; đồng thời bày tỏ chúc mừng đoàn có chuyến tham quan và làm việc tốt đẹp tại Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh của Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng cũng đã giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của báo Tuổi trẻ Thủ đô với đoàn công tác. Tổng biên tập Nguyễn Mạnh Hưng cho biết, báo Tuổi trẻ Thủ đô là cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội. Hiện nay, báo có ấn phẩm chính Tuổi trẻ Thủ đô xuất bản tuần 3 kì/tuần, ấn phẩm Tuổi trẻ và Đời sống xuất bản 2 kì/ tuần, chuyên trang Thanh niên khởi nghiệp, báo mạng điện tử Tuổi trẻ Thủ đô, chuyên trang Tuổi trẻ và Pháp luật.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh ChiangMai Amnat Jongyotying chia sẻ trong chương trình. Ảnh: Vương Đức

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh ChiangMai Amnat Jongyotying chia sẻ trong chương trình. Ảnh: Vương Đức

“Báo Tuổi trẻ Thủ đô là đơn vị tự chủ về tài chính. Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền của Trung ương và thành phố, chúng tôi xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng nội dung trên các ấn phẩm của báo là nhiệm vụ trọng tâm số một. Xác định báo Tuổi trẻ Thủ đô như một doanh nghiệp nhỏ, ngoài việc phát triển nội dung, chúng tôi triển khai hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp về kinh tế báo chí.

Về hoạt động của các văn phòng đại diện cũng giống như phòng ban tại trụ sở chính, đó là những “cánh tay nối dài” của báo. Hằng ngày, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban đều có báo cáo hoạt động cụ thể. Với sự đồng lòng của tập thể Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên, chúng tôi cùng nhau vượt qua những khó khăn và đạt được những kết quả nhất định như hôm nay”, nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng chia sẻ.

Đoàn nhà báo gặp mặt, chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm về báo chí, truyền thông. Ảnh: Vương Đức

Đoàn nhà báo gặp mặt, chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm về báo chí, truyền thông. Ảnh: Vương Đức

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh ChiangMai Amnat Jongyotying bày tỏ niềm vui khi đoàn nhà báo Chiang Mai, Thái Lan đến với Hà Nội, Việt Nam đúng dịp cả nước đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền và chào Xuân mới 2020, đặc biệt là sự đón tiếp nhiệt tình của các đơn vị báo chí, báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô giới thiệu ấn phẩm Báo Xuân 2020 tới đoàn nhà báo ChiangMai, Thái Lan. Ảnh: Vương Đức

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô giới thiệu ấn phẩm Báo Xuân 2020 tới đoàn nhà báo ChiangMai, Thái Lan. Ảnh: Vương Đức

Đồng chí Amnat Jongyotying đánh giá cao báo Tuổi trẻ Thủ đô đã vượt qua nhiều khó khăn của cơ chế tự chủ và khó khăn chung trong vấn đề truyền thông hiện nay, khi mạng xã hội phát triển mạnh mẽ để phát triển mạnh. Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh ChiangMai và các đồng chí tham gia đoàn công tác đã đặt nhiều câu hỏi cho lãnh đạo báo Tuổi trẻ Thủ đô và được đáp từ thấu đáo.

Tại chương trình, báo Tuổi trẻ Thủ đô trao tặng quà lưu niệm tới đoàn công tác báo chí ChiangMai, Thái Lan.

Lê Dung

Tin khác

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo
Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo