(CLO) Ngày 21/4, ba đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Đủ (SN 2002, quê Bạc Liêu), Cao Hồng Đệ (SN 2001, quê Kiên Giang) và Lê Chí Khanh (SN 2004, quê Cà Mau) đã bị Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) bắt giữ để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản với thủ đoạn giả danh cảnh sát hình sự.
Cụ thể, tại cơ quan công an, các đối tượng khai do cần tiền tiêu xài, Khanh, Đủ và Đệ đã bàn bạc rồi rủ nhau đi cướp.
Vào đêm 13/4, khi thấy anh N.N.Đ đang điều khiển xe máy, nhóm đối tượng lấy gậy ba khúc bằng kim loại chỉ vào người anh và tự xưng là Công an hình sự, rồi yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Do quá hoảng sợ nên anh Đ. lấy các giấy tờ tùy thân để trên yên xe. Sau đó, nhóm đối tượng chiếm đoạt của anh Đoàn 1 xe mô tô hiệu Suzuki Satria, 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5 rồi lên xe tẩu thoát.
Nhận được tin báo, Công an thị xã Tân Uyên vào cuộc điều tra và bắt giữ được nhóm nghi can.
Qua điều tra, cơ quan công an bắt thêm 3 đối tượng về hành vi tiêu thụ tài sản do khác phạm tội mà có và che giấu tội phạm, gồm: Trần Hoàng Anh (SN 1992), Lê Thị Thu Hồng (SN 1985, cùng quê Cần Thơ) và Nguyễn Thị Ngọc Nhã (SN 1998, quê Tiền Giang).
Các đối tượng trong vụ án đều có mối quan hệ quen biết bạn bè ngoài xã hội và đều không có việc làm, không có nơi cư trú ổn định, nghiện ma túy.
Công thị xã Tân Uyên khuyến cáo khi phát hiện các đối tượng nghi vấn tự xưng là công an nhằm cướp tài sản, cần nhanh chóng báo ngay cho Công an xã, phường nơi gần nhất hoặc Công an thị xã Tân Uyên qua số điện thoại 02743.656.254 để kịp thời điều tra, xử lý.
(CLO) Lợi dụng thông thạo địa bàn, phong tục, tập quán, Vân thường xuyên móc nối với các đối tượng từ khu vực biên giới huyện Quế Phong hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong đi các huyện Quỳ Hợp, Đô Lương, Tân Kỳ và các vùng phụ cận để tiêu thụ.
(CLO) Công an thành phố Hà Nội thông tin cho biết, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.
(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.