Bắt 4 cán bộ phường tại Hà Nội vì bảo kê bãi xe trái phép
(CLO) Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng quá trình sắp xếp bộ máy chính trị cấp cơ sở, 4 cán bộ phường Hoàng Liệt bảo kê hoạt động bãi xe trái phép, hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng.
Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Xuân Chinh (SN 1976, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt), Nguyễn Mạnh Hà (SN 1978, cán bộ hợp đồng UBND phường Hoàng Liệt), Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1987, cán bộ Văn phòng UBND phường Hoàng Liệt), Đinh Thị Vân Anh (SN 1988, kế toán UBND phường Hoàng Liệt đến tháng 12/2024).
Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị cấp cơ sở, trong đó có định hướng sáp nhập đơn vị hành chính, các đối tượng trên đã buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho nhiều vi phạm trật tự đô thị diễn ra trên địa bàn, đồng thời nhận tiền từ các cá nhân, tổ chức có sai phạm để làm ngơ, buông lỏng quản lý, tạo điều kiện "xin - cho", nhận tiền từ các cá nhân vi phạm trật tự đô thị tại phường Hoàng Liệt.

Vụ việc điển hình liên quan đến ông N.T.H, sinh năm 1978, chủ một bãi trông giữ xe rộng khoảng 4.000m² tại địa bàn phường. Dù chưa được cấp phép hoạt động, bãi xe này vẫn tồn tại trong thời gian dài.
Tháng 8/2024, Nguyễn Mạnh Hà chủ động gặp người quản lý bãi xe, thông báo "chỉ đạo" từ Bí thư phường Nguyễn Xuân Chinh, yêu cầu ông H phải đóng góp 50 triệu đồng/2 tháng cho "quỹ công đoàn" phường nếu muốn tiếp tục kinh doanh. Nếu không nộp tiền, bãi xe sẽ bị xử lý, cưỡng chế tháo dỡ.
Trước sức ép của các đối tượng và lo lắng công việc làm ăn bị cản trở, ông H đã nhiều lần nộp tiền thông qua Nguyễn Thị Ánh Tuyết và Đinh Thị Vân Anh. Tính từ tháng 8/2024 đến nay, số tiền mà ông H đã đưa lên tới 310 triệu đồng.
Ngày 6/5/2025, đối tượng Hà tiếp tục gợi ý ông H "gửi quà" dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cho Bí thư phường và cá nhân Hà. Sáng 7/5, khi ông H mang theo 3 phong bì với tổng số tiền 25 triệu đồng đến phòng làm việc của Hà thì bị Tổ công tác Đội 3 - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội bắt quả tang và lập biên bản.
Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định từ năm 2020 đến nay, nhóm 4 cán bộ trên đã cùng nhau nhận thêm 840 triệu đồng từ 3 đơn vị vi phạm khác trên địa bàn phường, với mục đích tương tự. Tổng số tiền nhóm này đã nhận hối lộ lên tới 1,175 tỷ đồng. Các khoản tiền được chia để sử dụng vào mục đích cá nhân, biếu tặng và "chi hoạt động chung" của đơn vị.
Vụ việc hiện đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.