Bắt buộc truy thu các cá nhân, doanh nghiệp trốn thuế để bổ sung ngân sách

Cắt giảm 10% chi thường xuyên bổ sung vào ngân sách dự phòng

Mới đây, trong phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Hồ Đức Phớc, Bộ trường Bộ Tài chính cho biết: Ngân sách dự phòng trung ương năm nay với 17.500 tỷ đồng đã được chi hết, trong khi đó nhu cầu chi cho phòng chống dịch COVID-19 còn rất lớn.

Theo ông Hồ Đức Phớc, nguồn ngân sách dự phòng hiện nay đã hết, chứ không phải ngân sách Trung ương đã cạn tiền, hay trống rỗng như nhiều người hiểu lầm. Thực tế đến nay, thu ngân sách vẫn đạt 77% và thu năm nay vẫn vượt so với dự toán ngân sách Quốc hội giao.

bat buoc truy thu cac ca nhan doanh nghiep tron thue de bo sung ngan sach hinh 1

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, để có thêm 14.620 tỷ đồng, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cắt giảm 10% chi thường xuyên, tức cắt giảm các khoản chi cho các bộ, ngành… 

Theo Luật Ngân sách, khoản ngân sách dự phòng chiếm từ 2 - 4% tổng chi ngân sách để sử dụng cho việc phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, hoả hoạn và những vấn đề phát sinh bất khả kháng xảy ra. 

Tính ra, nguồn ngân sách dự phòng này khoảng 17 nghìn tỷ đồng. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 năm nay diễn biến rất phức tạp, nên nguồn dự phòng này đã chi hết cho các địa phương, bộ, ngành chống dịch.

Tuy nhiên, nhu cầu chi cho công tác phòng chống dịch đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch như Công an, Quân đội và các địa phương vẫn là rất lớn. 

Chính vì vậy, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép chuyển nguồn tiết kiệm chi thường xuyên 14.620 tỷ đồng điều chỉnh vào dự phòng ngân sách Trung ương, để thực hiện các nhiệm vụ chi cấp bách cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, để có thêm 14.620 tỷ đồng, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cắt giảm 10% chi thường xuyên, tức cắt giảm các khoản chi cho các bộ, ngành… 

Theo Luật Ngân sách, muốn bổ sung vào dự toán ngân sách, phải được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép. Bởi dự toán này đã được Ủy ban Thường vụ trình Quốc hội ban hành rồi. Vì thế Chính phủ mới phải trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

“Tại phiên họp, tôi đề cập ngân sách dự phòng đã hết tiền, là mong muốn Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sớm để cấp kinh phí phòng chống dịch”, ông Phớc nói.

Cấp thiết truy thu các cá nhân, doanh nghiệp trốn thuế để bổ sung ngân sách 

Nhìn nhận về vấn đề này, trao đổi với PV báo Nhà báo và Công luận, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, Giảng viên Học viện Tài chính cho rằng: Với sự bùng phát lần thứ 4 của đại dịch COVID-19, chi ngân sách cho an sinh xã hội, giúp đỡ doanh nghiệp và cho người dân các địa phương là rất lớn. 

Vì thế, ngân sách cũng đã cố gắng ở mức tối đa để đáp ứng các nhu cầu về chi tiêu như trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, khắc phục hậu quả của đại dịch.

bat buoc truy thu cac ca nhan doanh nghiep tron thue de bo sung ngan sach hinh 2

Cấp thiết truy thu các cá nhân, doanh nghiệp trốn thuế để bổ sung ngân sách.

Theo ông Thịnh, Chính phủ thành lập quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19, thế nhưng điều này không giúp đủ mà chỉ đỡ đi phần nào mà thôi. 

“Vì thế, quỹ dự phòng ngân sách năm nay đã chi hết, trong khi đó các khoản chi vẫn phát sinh và có nhu cầu rất lớn và bắt buộc phải chi như chi cho lực lượng công an, quân đội, y bác sĩ tuyến đầu chống dịch…Nên, rõ ràng việc cân đối các khoản chi theo kế hoạch của ngân sách nhà nước vẫn cố gắng đảm bảo để có khoản chi”, ông Thịnh chia sẻ. 

Ông Thịnh cũng phân tích khoản thu giảm mạnh, đặc biệt trong thời điểm tháng 7 tháng 8, cho nên ông hy vọng các nguồn chi tăng thêm cần được đảm bảo. 

“Năm ngoái, chúng ta đã phải tăng vay nợ để đáp ứng nhu cầu chi tiêu phòng, chống dịch. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây của việc chi là chi đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả”, ông Thịnh nói. 

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh mong muốn các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước có tính toán sử dụng đúng chỗ, đúng mục đích và đem lại hiệu quả cao nhất cho thu ngân sách trong điều kiện ngân sách đang căng thẳng. 

“Phải lựa chọn nhu cầu chi tiêu thực sự cấp bách, cần thiết để chi tiêu đảm bảo tính tiết kiệm hiệu quả”, ông Thịnh cho hay.

Trả lời câu hỏi tăng thuế có phải giải pháp để đảm bảo nguồn thu ngân sách hay không, ông Thịnh cho rằng chúng ta không hề tăng mà tìm mọi biện pháp để truy thu các khoản trốn thuế của chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế quốc dân. 

Hiện nay, Chính phủ cũng đã giảm 50% thuế cho doanh nghiệp có phát sinh dịch bệnh 6 tháng cuối năm. Nên, thuế chúng ta đang giảm đi, chứ không phải là tăng thuế. Mà vấn đề ở đây là đấu tranh việc trốn thuế của một số chủ thể từ trước đến nay cố tình không nộp thuế, đúng đủ kịp thời cho ngân sách nhà nước.

“Thêm nữa, khi đưa “trạng thái bình thường mới” thì các doanh nghiệp quay trở lại  hoạt động sản xuất kinh doanh, có doanh thu, có thu nhập thì vẫn có nguồn đóng góp cho ngân sách. Còn không sản xuất kinh doanh thì không có nguồn thu mà đóng thuế”, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh.

Về phía ngân sách nhà nước cũng phải xem xét tăng sao cho hợp lý, vay nợ công để đáp ứng nhu cầu trong tình huống nền kinh tế đang khó khăn như hiện nay. Năm nào ngân sách cũng thâm hụt, không bội thu mà bội chi. Vay phải tính toán vay như thế nào, lãi suất ra sao, vay trong nước hay ngoài nước… tính toán ra sao cho hợp lý để nền tài chính quốc gia ở mức an toàn. 

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng việc thu ngân sách vẫn đảm bảo và chi cho công tác phòng, chống dịch như hiện nay là hợp lý. 

Để đảm bảo nguồn thu ngân sách, ông Vũ Đình Ánh cho rằng cần phải phục hồi sản xuất kinh tế, để các doanh nghiệp đi vào hoạt động trở lại mới có nguồn thu.

Xem thêm

Giá thực phẩm tăng sốc, người dân Iran chật vật xoay xở

Giá thực phẩm tăng sốc, người dân Iran chật vật xoay xở

(CLO) Tại một khu chợ ở phía nam Tehran, một phụ nữ ngoài 50 tuổi đứng trước quầy gạo, chăm chú nhìn giá rồi lặng lẽ quay đi. "Giá cả mọi mặt hàng đều đã tăng gấp đôi", bà nói và cho biết lạm phát đang khiến gia đình ngày càng khó duy trì những bữa ăn đầy đủ.

Kinh tế Iran ra sao dưới sức ép chiến tranh và trừng phạt?

Kinh tế Iran ra sao dưới sức ép chiến tranh và trừng phạt?

(CLO) Bất chấp nhiều năm chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, căng thẳng quân sự và áp lực từ Mỹ, nền kinh tế Iran vẫn chưa rơi vào tình trạng sụp đổ. Tuy nhiên, đằng sau khả năng chống chịu đó là một thực tế khác: người dân Iran đang phải gánh chi phí ngày càng lớn khi lạm phát tăng cao, thu nhập suy giảm và chất lượng sống đi xuống.

Sau cú sốc 2022, trái phiếu doanh nghiệp vẫn chật vật lấy lại đà tăng trưởng

Sau cú sốc 2022, trái phiếu doanh nghiệp vẫn chật vật lấy lại đà tăng trưởng

(NB&CL) Sau giai đoạn trầm lắng trong các năm 2022 - 2023, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã dần lấy lại đà phục hồi từ năm 2024. Tuy nhiên, quá trình phục hồi vẫn diễn ra thận trọng, thanh khoản chưa thực sự cải thiện, hoạt động phát hành chưa sôi động như trước và niềm tin của nhà đầu tư chưa được khôi phục đầy đủ.

Hệ thống ngân hàng đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Ảnh: DNSE

Muốn tăng trưởng hai con số, Việt Nam không thể mãi dựa vào vốn ngân hàng

(CLO) Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong những năm tới, kéo theo nhu cầu vốn đầu tư lên tới hàng chục triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, khi tín dụng đã tương đương khoảng 146% GDP và nhu cầu vốn trung, dài hạn ngày càng lớn, các chuyên gia cảnh báo việc phụ thuộc quá nhiều vào hệ thống ngân hàng sẽ khiến nền kinh tế đối mặt với nhiều rủi ro.

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

(CLO) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật PPP, trong đó đề xuất điều chỉnh một số quy định tại Nghị định 257/2025/NĐ-CP nhằm tăng tính khả thi trong triển khai các dự án hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hầm đường bộ Hàm Rồng với tổng mức đầu tư 2.500 tỉ đồng. Công trình được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối giữa Quốc lộ 4D và tỉnh lộ 152, góp phần giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị và du lịch tại Sa Pa.

Cỡ chữ bài viết: