Bắt đầu chấm thi lựa chọn tác phẩm xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40

Thứ sáu, 11/12/2020 14:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ban tổ chức Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 vừa có buổi gặp mặt Ban Giám khảo tại Đài THVN trước khi công tác chấm thi bắt đầu.

Trong buổi gặp mặt, Ban tổ chức LHTHTQ lần thứ 40 đã trao đổi về lịch làm việc, tiêu chí, công tác chấm thi với các thành viên Ban giám khảo của kỳ Liên hoan năm nay. Với một số thể loại có nhiều tác phẩm và thời lượng lớn, Ban giám khảo sẽ chấm thêm buổi tối để kịp tiến độ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Bình Minh - Chủ tịch LHTHTQ lần thứ 40 cho biết, năm nay là một năm đặc biệt - 40 năm Liên hoan Truyền hình và kỷ niệm 50 năm ngày phát sóng chương trình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam. Chủ tịch Liên hoan khẳng định, Ban tổ chức đã rất khó khăn khi phải đưa ra quyết định thay đổi hình thức tổ chức, đồng thời cũng chia sẻ với các đài địa phương, đặc biệt là Đài PT-TH Ninh Bình. Tuy nhiên, trước diễn biến mới của tình hình dịch bệnh, thực hiện chỉ đạo Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Tổ chức đã kịp thời đưa ra phương án phù hợp.

Ông Trần Bình Minh - Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Đài THVN, Chủ tịch LHTHTQ 40 phát biểu tại buổi gặp mặt các giám khảo.

Ông Trần Bình Minh - Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Đài THVN, Chủ tịch LHTHTQ 40 phát biểu tại buổi gặp mặt các giám khảo.

Ban Giám khảo LHTHTQ lần thứ 40 quy tụ nhiều nhà báo uy tín và nghệ sĩ tài danh từng có nhiều giải thưởng và thành tựu trong sự nghiệp. Thành phần Ban Giám khảo các thể loại có nhiều đổi mới so với kỳ Liên hoan trước. Trong đó, nhiều tên tuổi lần đầu tiên góp mặt như NSƯT Trần Ly Ly - Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, ca sĩ Phạm Đức Tuấn (Giám khảo thể loại chương trình Ca múa nhạc); NSƯT, diễn viên Ngô Phạm Hạnh Thúy (giám khảo thể loại Phim truyện truyền hình)…

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 chấm và trao giải ở 9 thể loại. Ngoài ra, Liên hoan năm nay có thêm 2 hạng mục giải mới: Giải về đề tài dân tộc miền núi và giải thưởng Tương tác nội dung số dành cho các đại biểu và khán giả tham gia bình chọn các tác phẩm.

Ban giám khảo thể loại Chương trình chuyên đề tiếng dân tộc là những người khai màn cho công tác chấm thi.

Ban giám khảo thể loại Chương trình chuyên đề tiếng dân tộc là những người khai màn cho công tác chấm thi.

Lễ Công bố và trao giải sẽ diễn ra vào lúc 20h05 ngày 16/12/2020, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, livestream trên các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam gồm báo điện tử VTV News, ứng dụng VTVGo.

Ngay, sau buổi gặp mặt công tác chấm thi đã chính thức được bắt đầu tại Đài Truyền hình Việt Nam. Các thành viên Ban giám khảo thể loại Chương trình chuyên đề tiếng dân tộc đều tập trung cao độ để đưa ra những đánh giá chính xác nhất về chất lượng các tác phẩm dự thi.

Năm nay có tổng cộng 31 tác phẩm tham gia tranh tài ở thể loại Chương trình chuyên đề tiếng dân tộc. Các tác phẩm không chỉ vinh danh những tấm gương điển hình đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp mà còn phản ánh những khó khăn, hủ tộc và giải pháp để ngăn chặn, khắc phục.

PV

Tin khác

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công văn giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với CATP Hà Nội làm rõ thông tin phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở Thanh Trì.

Nghề báo
Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo