Bắt nhóm đối tượng chuyên tráo sổ đỏ giả lấy sổ thật để lừa đảo

Thứ ba, 23/11/2021 20:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 23/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đấu tranh triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh Tây Nam Bộ.

Qua đó, lực lượng đã bắt tạm giam 5 đối tượng, trong đó Lưu Hoàng Hải (sinh năm 1972, ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu.

Theo tài liệu tại cơ quan điều tra, trong năm 2020, trên địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh Tây Nam bộ xuất hiện nhóm đối tượng tìm số điện thoại của những người đang cần bán đất, bán nhà (thông qua môi giới, rao bán trên mạng, số điện thoại cắm biển trên đất…) để xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) để photo. Sau đó, các đối tượng mang đi làm GCNQSDĐ giả.

bat nhom doi tuong chuyen trao so do gia lay so that de lua dao hinh 1

Đối tượng Lưu Hoàng Hải (ảnh st)

Lợi dụng chủ đất không chú ý, chúng tráo GCNQSDĐ thật, rồi thuê người đóng giả chủ đất (làm giả các giấy tờ tùy thân của chủ đất: chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn) để ủy quyền chuyển nhượng cho người khác với giá rẻ hơn giá thị trường. Thực hiện xong giao dịch, chúng tắt điện thoại di động.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận do có làm môi giới bất động sản ở TP Hồ Chí Minh nên quen biết nhau ở các quán cà phê và bàn bạc, thỏa thuận cùng nhau thực hiện hành vi nêu trên.

bat nhom doi tuong chuyen trao so do gia lay so that de lua dao hinh 2

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được các đối tượng làm giả

Với thủ đoạn tinh vi, nhóm của Hải đã thực hiện 4 vụ đánh tráo 6 GCNQSDĐ ở quận Ninh Kiều và Cái Răng, TP Cần Thơ. Trị giá 6 GCNQSDĐ này theo giá thị trường khoảng 80 tỉ đồng. Nhóm này đã thực hiện giao dịch được 4 GCNQSDĐ, chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận đã làm giả GCNQSDĐ ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Đồng Tháp và Sóc Trăng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ tiếp tục cũng cố tài liệu, chứng cứ để truy bắt các đối tượng có liên quan.

Bình Luận

Tin khác

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

(CLO) Do đã uống rượu bia nên xảy ra mâu thuẫn, thách thức dùng dao chém nhau, Nguyễn Văn Long đã chém bạn nhậu tử vong tại chỗ.

Vụ án
Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

(CLO) Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 03 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ 148 viên hồng phiến và hơn 6,5 kg ma túy đá.

Vụ án
Bắt tạm giam một phó chủ tịch thị trấn ở Hậu Giang

Bắt tạm giam một phó chủ tịch thị trấn ở Hậu Giang

(CLO) Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Vụ án
Đối tượng bị truy nã về tội giết người 'sa lưới' sau 9 tháng lẫn trốn

Đối tượng bị truy nã về tội giết người "sa lưới" sau 9 tháng lẫn trốn

(CLO) Quá trình tìm kiếm, nhóm của Sơn phát hiện 2 người bạn của Tiến là Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Văn Sinh nên đã tấn công và truy sát. Hậu quả, Thức tử vong tại chỗ còn Sinh được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Vụ án
Hải Dương: Vị trí bến thủy nội địa tiêu thụ tro xỉ phục vụ thi công công trình chính của Công ty CP Đông Hải 27-7 phù hợp với quy hoạch tỉnh

Hải Dương: Vị trí bến thủy nội địa tiêu thụ tro xỉ phục vụ thi công công trình chính của Công ty CP Đông Hải 27-7 phù hợp với quy hoạch tỉnh

(CLO) Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương, vị trí bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính của Công ty Cổ phần Đông Hải 27-7 phù hợp với quy hoạch tỉnh (cụm bến xã Lê Ninh); thuận lợi về yếu tố giao thông và phù hợp để hoạt động vận tải đường thủy.

Vụ án