Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Các điểm bỏ phiếu đầu tiên đã hoàn thành

Thứ tư, 07/11/2018 09:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những điểm bầu cử đầu tiên tại các bang Indiana và Kentucky đã đóng lại khi người dân Mỹ quyết định xem đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump có thể tiếp tục nắm giữ đa số tại Quốc hội nước này hay không.

Báo Công luận
 Một điểm bỏ phiếu hôm 6/11. Ảnh: Reuters

Những điểm bỏ phiếu còn lại sẽ đóng cửa sau 1 tiếng nữa. Tuy nhiên, vẫn sẽ phải chờ hàng giờ trước khi chúng ta xác định được kết quả cuối cùng tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump đã trở thành một cuộc "trưng cầu dân ý" để người dân nêu lên ý kiến với cách điều hành có phần cứng rắn của ông này, cũng như là bài thử với đảng Dân chủ trong việc thành công thuyết phục những người bất mãn với Tổng thống ra bỏ phiếu.

Đảng Dân chủ cũng đang được dự đoán sẽ chiến thắng, đạt được 23 ghế cần thiết để có được đa số tại Thượng viện, nhưng sẽ khó khăn hơn trong cuộc chiến ở Hạ viện. Trong tổng số 435 ghế tại Thượng viện, 35 ghế tại Hạ viện và 36/50 vị trí Thống đốc bang đang được cạnh tranh trong cuộc bỏ phiếu lần này.

Các chiến dịch trước thềm bầu cử đã tập trung chủ yếu vào các vấn đề đang gây tranh cãi như chủng tộc, nhập cư và thương mại. Trong những tuyên bố cuối của mình trước cuộc bầu cử này, ông Trump vẫn đề cao các chính sách cứng rắn của bản thân nhằm vào vấn đề nhập cư bất hợp pháp.

Nếu đảng Dân chủ chiếm được Thượng viện, họ có thể phủ quyết những quyết định của ông Trump cũng như tiến hành các cuộc điều tra nhằm vào chính quyền, kể cả vấn đề Nga can thiệp bầu cử năm 2016 cũng như những mối liên hệ giữa ông Trump và điện Kremlin, hay liệu rằng có một cuộc xung đột lợi ích nào đang diễn ra hay không.

Một chiến thắng tại cả hai viện với đảng Cộng hòa sẽ là một xác minh toàn vẹn với ông Trump rằng cách điều hành hiện tại của ông đang hoàn toàn đi đúng hướng người dân mong muốn.

Tại một cuộc vận động ở bang Indiana sáng thứ Hai, ông Trump đã cáo buộc phe Dân chủ rằng họ "đã ngang nhiên ủng hộ hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp vi phạm phát luật nước Mỹ, vi phạm lãnh thổ nước Mỹ". Những cáo buộc này được ông đưa ra mà không có bằng chứng cụ thể.

Cổ phiếu Mỹ đang trong đà tăng khi các nhà đầu tư chờ đợi kết quả từ cuộc bầu cử quan trọng lần này.

Các chuyên gia dự đoán cổ phiếu có thể tiếp tục tăng nếu đảng Cộng hòa dành được chiến thắng toàn vẹn lần này, khi mà các chính sách cắt giảm thuế có thể tiếp tục được thông qua.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h