Bé gái 11 tuổi mắc bệnh dại sau khi chó cưng chết bất thường
(CLO) Một bé gái 11 tuổi ở Nghệ An vừa được xác định mắc bệnh dại sau khi tiếp xúc với chính con chó nuôi trong nhà, con vật đã chết bất thường chỉ vài ngày trước khi cháu phát bệnh.
Theo gia đình, khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bé có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, ăn uống kém rồi dần chuyển sang sốt cao, đau họng, khó nuốt nước, thậm chí sợ nước, sợ gió và rối loạn hành vi.

Khi được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tình trạng bệnh nhi đã rất nặng, phải thở máy, dùng nhiều loại vận mạch nhưng không cải thiện. Kết quả xét nghiệm sau đó khẳng định cháu dương tính với virus dại. Gia đình đã xin đưa cháu về nhà chăm sóc.
Bác sĩ Nguyễn Thị Huân (Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) chia sẻ: “Bệnh dại gần như chắc chắn tử vong nếu phát bệnh, hiện không có phương pháp điều trị đặc hiệu. Điều duy nhất có thể cứu sống bệnh nhân là tiêm vắc-xin ngay sau khi nghi ngờ phơi nhiễm”.
Theo bác sĩ CKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch và Tiêm chủng: virus dại thường tồn tại trong nước bọt của chó, mèo mắc bệnh, có thể lây sang người qua vết cắn, vết cào hoặc khi dính vào niêm mạc, vết thương hở. Khi phát bệnh, bệnh nhân thường sợ nước, sợ gió, co giật, rối loạn tri giác và nhanh chóng tử vong.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi bị chó mèo hoặc bất kỳ động vật nào cắn, cần rửa sạch vết thương ngay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy ít nhất 15 phút. Tuyệt đối không dùng thuốc nam, đắp lá. Đến cơ sở y tế gần nhất để tiêm vắc-xin và huyết thanh kháng dại nếu cần. Không chờ đợi theo dõi vật nuôi nếu không chắc chắn tình trạng của chúng.
“Chỉ một mũi tiêm kịp thời có thể cứu cả một mạng sống. Đừng vì sự chủ quan hay nỗi sợ vô căn cứ mà đánh mất cơ hội sống duy nhất”, bác sĩ Huyền nhấn mạnh.