Bế mạc Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới chính thức ra mắt

Thứ hai, 01/02/2021 08:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau 1 tuần làm việc, sáng nay (1/2) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc. 200 ủy viên của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới chính thức ra mắt Đại hội.

Tại phiên bế mạc, Ủy viên đoàn Thư ký Thuận Hữu báo cáo kết quả biểu quyết một số nội dung trong các văn kiện Đại hội Đảng.

Ông Thuận Hữu cho biết, Đoàn thư ký kiểm phiếu, biểu quyết, cho thấy, 1.582 người có mặt để bỏ quyết, 1.527 phiếu được thu về và đều hợp lệ.

Chủ đề của Đại hội tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới toàn diện đất nước để đến giữa 2021 Việt Nam thành nước cơ bản phát triển, có 1.514 phiếu đồng ý, chỉ 2 phiếu không đồng ý, 11 phiếu không rõ chính kiến.

TW8-1024x0HH

Nội dung mục tiêu bảo đảm cao nhất là lợi ích quốc gia dân tộc, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, trong đó phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển con người là trung tâm, phát triển quốc phòng an ninh là trọng yếu, Đại hội cũng thông qua với số phiếu biểu quyết gần như tuyệt đối. Đại hội đồng ý có 1516 phiếu, không đồng ý chỉ 1 phiếu, 10 phiếu không rõ chính kiến.

Đại hội đồng ý mục tiêu tổng quát phát triển đất nước là nâng cao năng lực chiến đấu, lãnh đạo của Đảng, nâng cao niềm tin của người dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình và ổn định, phấn đấu đến 2045 Việt Nam cơ bản thành nước XHCN phát triển bền vững.

Về mục tiêu cụ thể, Đại hội cũng đồng ý, đến 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng phát triển, vượt mức thu nhập trung bình thấp, đến 2030 là nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình cao, đến 2045 Việt Nam thành nước phát triển có mức thu nhập cao.

Tốc độ phát triển trung bình đến 2025 ở mức 6,5-7%/năm cũng được Đại hội đồng ý.

Ban chấp hành Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội. Ảnh:TL

Ban chấp hành Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội. Ảnh:TL

Cũng tại phiên bế mạc, Đại hội nghe báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương và UB Kiểm tra Trung ương.

Ông Thưởng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất sáng qua (31/1), tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng. Ban Chấp hành đã bầu 18 ủy viên Bộ Chính trị như đã công bố.

Ban Chấp hành Trung ương cũng bầu UB Kiểm tra Trung ương gồm 19 Ủy viên. Cụ thể:

Hồ Minh Chiến - Ủy viên UB Kiểm tra khóa XII

Nghiêm Phú Cường - Ủy viên UB Kiểm tra khóa XII

Đoàn Anh Dũng – Thư ký UB Kiểm tra Trung ương khóa XII

Trần Thị Viên - Ủy viên UB Kiểm tra khóa XII

Nguyễn Quốc Hiệp - Ủy viên khóa XII

Nguyễn Văn Hội – Ủy viên UB Kiểm tra khóa XII

Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương khóa II

Vũ Khắc Hùng - Ủy viên UB Kiểm tra khóa XII

Hoàng Trọng Hưng – Chánh văn phòng Ban Tổ chức Trung ương

Trần Tiến Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Tô Duy Nghĩa - Ủy viên UB Kiểm tra khóa XII

Võ Thái Nguyên - Ủy viên UB Kiểm tra khóa XII

Nguyễn Văn Nhân - Ủy viên UB Kiểm tra khóa XII

Nguyễn Minh Quang - Ủy viên UB Kiểm tra khóa XII

Trần Văn Rón – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long

Trần Đức Thắng – Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra khóa XII

Cao Văn thống - Ủy viên UB Kiểm tra khóa XII

Hoàng Văn Trà – Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương khóa XII

Ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương khóa III.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII chính thức ra mắt Đại hội tại phiên bế mạc sáng 1/2.

Sau phiên bế mạc, dự kiến lúc 10h sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ trì buổi họp báo để thông tin về thành công của đại hội.

Thành Vinh

Tin khác

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho loạt dự án hạ tầng giao thông tại Bình Dương

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho loạt dự án hạ tầng giao thông tại Bình Dương

(CLO) Văn phòng Chính phủ cho biết, cơ quan này vừa ban hành văn bản 175/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại tỉnh này.

Tin tức
Điều tra, xác minh, xử lý triệt để các hành vi khai thác IUU, không có trường hợp ngoại lệ

Điều tra, xác minh, xử lý triệt để các hành vi khai thác IUU, không có trường hợp ngoại lệ

(CLO) Chính phủ sẽ chỉ đạo điều tra, xác minh, xử lý triệt để các hành vi khai thác IUU, không có trường hợp ngoại lệ; kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Tin tức
Các địa phương cần ưu tiên bố trí biên chế và tuyển dụng giáo viên mầm non

Các địa phương cần ưu tiên bố trí biên chế và tuyển dụng giáo viên mầm non

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ưu tiên bố trí biên chế và tuyển dụng giáo viên mầm non theo quy định để đảm bảo an toàn cho trẻ em và chất lượng giáo dục mầm non.

Tin tức
Thương mại song phương Việt Nam - Lào đạt hơn 476 triệu USD trong quý I năm 2024

Thương mại song phương Việt Nam - Lào đạt hơn 476 triệu USD trong quý I năm 2024

(CLO) Thương mại song phương Việt Nam - Lào trong quý I năm 2024 đạt 476,8 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ 2023. Việt Nam hiện có 245 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký 5,5 tỷ USD, tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào.

Tin tức
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Yên Bái

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Yên Bái

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình sửa chữa dây chuyền nghiền đá ở Nhà máy xi măng thuộc Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Tin tức