Bế mạc Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI- năm 2017

Thứ bảy, 09/09/2017 13:29 PM - 0 Trả lời

Sáng 9/9, tại Nhà Thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao TP. Hà Nội và Hội Nhà báo TP. Hà Nội tổ chức Lễ bế mạc Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI - năm 2017, sau hơn 2 ngày tranh tài quyết liệt, sôi nổi với nhiều ấn tượng đẹp.

(CLO) Sáng 9/9, tại Nhà Thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao TP. Hà Nội và Hội Nhà báo TP. Hà Nội tổ chức Lễ bế mạc Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI - năm 2017, sau hơn 2 ngày tranh tài quyết liệt, sôi nổi với nhiều ấn tượng đẹp.  [caption id="attachment_182036" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Các đại biểu tham dự Lễ Bế mạc.[/caption] Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Thuận Hữu- Ủy viên TƯ Đảng- Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam; Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải Bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI- năm 2017; Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Vũ Hải- Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Trần Gia Thái- Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Văn Miên- Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân; Tô Quang Phán- TGĐ, TBT Đài PT- TH Hà Nội; đại diện lãnh đạo Tổng Cục Thể dục Thể thao; đại diện các nhà tài trợ (Tập đoàn FLC; Tổng Công ty đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị); cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo, và đông đảo các nhà báo- phóng viên, VĐV tham dự Giải. [caption id="attachment_182030" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải phát biểu.[/caption] Sau hơn hai ngày thi đấu đã có: 26 đội tham gia tranh tài ở nội dung đồng đội Nam; 5 đội tham gia tranh tài ở nội dung đồng đội Nữ; 47 VĐV tranh tài ở nội dung đơn Nam dưới 45 tuổi; 69 VĐV tranh tài ở nội dung đơn Nam trên 45 tuổi; 20 VĐV tranh tài ở nội dung đơn Nam lãnh đạo; 12 VĐV tranh tài ở nội dung đơn Nữ dưới 45 tuổi; 9 VĐV tranh tài ở nội dung đơn Nữ trên 45 tuổi; 28 VĐV tranh tài ở nội dung đôi Nam lãnh đạo; 11 đôi VĐV tranh tài ở nội dung đôi Nam Nữ dưới 45 tuổi; 6 đôi VĐV tranh tài ở nội dung đôi Nam Nữ trên 45 tuổi. Báo Công luận   [caption id="attachment_182043" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Nhiều trận đấu hấp dẫn đã diễn ra trong sáng 9/9.[/caption] Phát biểu bế mạc Giải, đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải Bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI- năm 2017 khẳng định: “Giải đấu năm nay đã để lại một dấu ấn sâu sắc, khó quên đối với tất cả các VĐV, cổ động viên đã chứng kiến cuộc tranh tài của các  VĐV không chuyên trong mấy ngày vừa qua. Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI - năm 2017 có hơn 160 VĐV đến từ các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí từ mọi miền của đất nước, cùng nhau hội tụ về đây để giao lưu học hỏi và quyết tâm tranh tài. Các VĐV không chuyên của chúng ta đã cống hiến cho Giải những trận bóng hay, những cuộc tranh đua quyết liệt đầy kịch tính, giằng co từng tỉ số điểm để giành chiến thắng bước lên bục vinh quang để đón nhận những chiếc cúp vô địch, tấm huy chương cao quý của Giải”. Báo Công luận [caption id="attachment_182031" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Những trận chung kết đầy kịch tính thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả.[/caption] “Trong thi đấu ai cũng biết rằng có người thắng, người thua nhưng tựu chung lại chúng ta đều là những người chiến thắng, chiến thắng trong niềm đam mê, chiến thắng trong sự quyết tâm, chiến thắng của tình đoàn kết, tình hữu nghị cùng nhau về đây để cùng cống hiến đem lại thành công cho Giải Bóng bàn của giới báo chí”- Trưởng Ban Tổ chức Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, nhấn mạnh. Báo Công luận [caption id="attachment_182048" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Đồng chí Thuận Hữu- Ủy viên TƯ Đảng- Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao cúp và huy chương cho các VĐV.[/caption] Khép lại Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI- năm 2017, thay mặt BTC, đồng chí Hồ Quang Lợi đã cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ của Lãnh đạo UNBD TP. Hà Nội, Lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn việt Nam, sự phối hợp nhiệt tình, đầy tinh thần trách nhiệm của Sở VHTT Hà Nội, Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội, Hội Nhà báo TP. Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài PT- TH Hà Nội, UBND quận Đống Đa, Công an quận Đống Đa, Nhà Thi đấu Trịnh Hoài Đức. Trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC; Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đã tài trợ, đồng hành cùng Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm nay. [caption id="attachment_182046" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Đồng chí Hồ Quang Lợi trao huy chương cho các VĐV đoạt giải.[/caption] Cũng tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đã hoan nghênh sự chuẩn bị tích cực của các thành viên BTC Giải, sự nhiệt tình chuẩn bị tích cực của các đơn vị tham gia Giải. Đặc biệt, là cảm ơn hơn 160 VĐV đã thi đấu với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, trung thực, cao thượng và có chất lượng chuyên môn cao. Cảm ơn các trọng tài đã thực hiện nhiệm vụ một cách xuất sắc, công tâm, khách quan, điều khiển các trận đấu một cách vô tư, đúng luật. Cảm ơn các cổ động viên đã cổ vũ một cách cuồng nhiệt, nhiệt tình làm cho không khí của Giải thêm sôi động; cùng các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí ở TƯ, Hà Nội và các địa phương đã đến dự và đưa tin về Giải. [caption id="attachment_182034" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Nhà báo Mai Đức Lộc trao huy chương cho các VĐV.[/caption] “Giờ phút chia tay đã đến, tạm biệt Giải đấu, tạm biệt sân chơi bổ ích và đầy sôi động, chúng ta lại về với công việc thường ngày của những người làm báo, tôi hy vọng rằng dư âm của Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI- năm 2017 sẽ còn vang mãi tạo đà, khích lệ cho toàn thể cán bộ, phóng viên, hội viên ở các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí quyết tâm phấn đấu nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn” - nhà báo Hồ Quang Lợi phát biểu. [caption id="attachment_182032" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Đồng chí Thuận Hữu trao giải phong cách cho các VĐV.[/caption] Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 10 bộ Huy chương cho các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc:  - Vô địch nội dung đơn Nam trên 45 thuộc về VĐV: Nguyễn Sơn Nam (LCH Đài PT-TH Hà Nội) - Vô địch nội dung đơn Nam dưới 45 thuộc về VĐV: Trần Quang Hòa (LCH nhà báo Bộ Công an) - Vô địch nội dung đơn Nam lãnh đạo thuộc về VĐV: Nguyễn Công Đán (HNB tỉnh Hưng Yên) - Vô địch nội dung đơn Nữ trên 45 thuộc về VĐV: Nguyễn  Thu Tâm- Rạp chí Lý luận chính trị - Vô địch nội dung đơn Nữ dưới 45 thuộc về VĐV: Nguyễn Lan Hương (LCH Đài PT- TH Hà Nội) - Vô địch nội dung đôi Nam có lãnh đạo thuộc về cặp VĐV: Tô Quang Phán - Đặng Ngọc Hải (LCH Đài PT- TH Hà Nội)  và Báo Hà Nội mới - Vô địch nội dung đôi Nam Nữ trên 45 thuộc về cặp VĐV: Nguyễn Sơn Nam - Đỗ Thị Kim Anh (LCH Đài PT-TH Hà Nội) - Vô địch nội dung đôi Nam Nữ dưới 45 thuộc về cặp VĐV: Đặng Ngọc Hải (Báo Hà Nội Mới) và Nguyễn Lan Hương (LCH Đài PTTH Hà Nội). - Đội LCH Nhà báo Bộ Công an đã giành được chức vô địch ở nội dung đồng đội Nam và đội Hội Nhà báo Hải Phòng đã giành được chức vô địch ở nội dung đồng đội Nữ. Một nét mới thu hút sự quan tâm là ở mùa Giải năm nay, ngoài 10 loại giải chính thức, BTC đã trao các giải phụ gồm: Giải vận động viên cao tuổi nhất cho VĐV- nhà báo Lê Thấu - Chi hội  Báo Sức khỏe Cộng đồng; Giải phong cách đồng đội thuộc về Hội Nhà báo TP HCM; giải phong cách cá nhân thuộc về Nhà báo Hồ Quang Lợi (LCH Nhà báo Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam) và Nguyễn Thu Tâm (Tạp chí Lý luận chính trị); Giải Hoa khôi Bóng bàn cho VĐV- Nguyễn Lan Hương (LCH Đài PTTH Hà Nội); Giải Á khôi bóng bàn cho VĐV Hoàng Diệu Anh (Chi Hội báo Thanh Tra).

                                                                          Ngọc Lành - Nguyễn Mạnh

Tin khác

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo