Bế mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII-2019 

(CLO) Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII-2019 do Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đã bế mạc vào tối ngày 13/9 tại thành phố Huế.
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ Trưởng Bộ Công an trao giải cho các đoàn có Tác phẩm báo chí Truyền hình đoạt Huy chương Vàng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ Trưởng Bộ Công an trao giải cho các đoàn có Tác phẩm báo chí Truyền hình đoạt Huy chương Vàng.

Hơn 500 tác phẩm dự thi liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân

Liên hoan Truyền hình- Phát thanh Công an nhân dân lần thứ 12 diễn ra từ ngày 9 đến 13/9 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Liên hoan năm nay có 5 hạng mục giải thưởng: Tác phẩm báo chí truyền hình, Tác phẩm nghệ thuật phát sóng trên truyền hình, Chuyên mục An ninh trật tự phát trên các Đài truyền hình, Các chương trình phát thanh và Người dẫn chương trình truyền hình. Có 77 đoàn tham gia gửi về dự liên hoan gần 520 tác phẩm và các chuyên mục…

Với tinh thần trách nhiệm, công tâm, Ban giám khảo đã chọn được các tác phẩm xuất sắc để trao 48 Huy chương Vàng, 107 huy chương Bạc và 186 bằng khen; 7 phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình đạt giải A,14 giải B và 21 giải C.

NSƯT Kim Tiến trao giải Vàng cho Người dẫn chương trình tại Liên hoan.

NSƯT Kim Tiến trao giải Vàng cho Người dẫn chương trình tại Liên hoan.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Trung tướng Mai Văn Hà, Cục Trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban tổ chức đã gửi lời cảm ơn Lãnh đạo Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và Công an tỉnh THừa Thiên Huế đã ủng hộ, giúp đỡ về mọi mặt.

Đánh giá tổng kết liên hoan, Trung tướng Mai Văn Hà cho biết, các tác giả, người dẫn chương trình dự thi Liên hoan năm nay luôn cháy bỏng khát vọng, đam mê với ngành, với nghề. Các tác phẩm dự thi dù bất cứ ở thể loại nào đều đã bám sát hơi thở cuộc sống và nhiệm vụ chính trị của ngành Công an, phản ánh rõ nét, chân thực cuộc chiến chống tội phạm; chống lại cái ác, cái xấu, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc nhân dân. Đồng thời thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng của người chiến sĩ CAND cầm bút trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.

Trung tướng Mai Văn Hà mong muốn, thời gian tới, nhiệm vụ của những người làm báo nói chung, những người làm truyền hình, phát thanh CAND nói riêng còn nhiều thử thách và hết sức nặng nề, nhất là trong thời đại Công nghiệp 4.0 và mạng xã hội ngày càng phát triển. Hy vọng Liên hoan lần này sẽ góp phần tạo động lực, niềm tin cho những người làm báo trong CAND ngày càng trưởng thành. Đồng chí Mai Văn Hà cũng gửi lời chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt giải và chúc mừng những người làm truyền hình, phát thanh CAND đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, tiến bộ qua mỗi kỳ Liên hoan.

Đồng chí Phạm Quang Khải, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Phó TBT Báo CAND và Đại tá Lê Văn Vũ, PGĐ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trao Huy chương Bạc cho các tác phẩm đạt giải B Tác phẩm Nghệ thuật và Chương trình Chuyên biệt.

Đồng chí Phạm Quang Khải, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Phó TBT Báo CAND và Đại tá Lê Văn Vũ, PGĐ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trao Huy chương Bạc cho các tác phẩm đạt giải B Tác phẩm Nghệ thuật và Chương trình Chuyên biệt.

Giải nhất toàn đoàn năm nay thuộc về Công an tỉnh Hà Nam. Ngoài ra, 13 đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII-2019 cũng được nhận bằng khen của Bộ Công an.

Cái Văn Long

Xem thêm

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

(CLO) Ca trù, hát Xoan, Bài chòi hay những phong tục, tập quán từng được nhìn nhận như những khái niệm hàn lâm đang được báo chí chuyển ngữ thành những câu chuyện gần gũi với công chúng. Bằng Megastory, E-magazine, Podcast và nhiều hình thức kể chuyện hiện đại, cùng những tác phẩm đi sâu vào đời sống của các nghệ nhân, báo chí không chỉ đưa di sản đến gần hơn với người đọc mà còn khơi dậy cảm xúc, giúp các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lan tỏa và tiếp nối trong đời sống đương đại.

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng bấp bênh, nhiều tòa soạn trên thế giới đã lựa chọn dựng "tường phí", chỉ cho phép người đọc trả tiền mới được xem nội dung. Nhưng Daily Maverick - một hãng tin điều tra của Nam Phi - lại đi theo hướng ngược lại.

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

(NB&CL) Việc Đài Truyền hình Việt Nam định vị VTV8 trở thành Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch, theo nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà là bước chuyển nhằm đưa VTV8 trở thành công cụ chiến lược phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Chiều 4-8, tại trụ sở cơ quan, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật. Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân dự, chỉ đạo và trao các quyết định tại buổi Lễ.

5 điều AI không thể thay thế trong tòa soạn

5 điều AI không thể thay thế trong tòa soạn

(CLO) Khi chatbot AI có thể viết tin, tóm tắt tài liệu và tạo ra hàng nghìn bài viết chỉ trong vài phút, nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi: đâu là giá trị mà AI không thể thay thế?

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

(CLO) Trong lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam Độc lập giữ một vị trí đặc biệt. Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 1/8/1941 tại Pác Bó (Cao Bằng), tờ báo không chỉ là cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh mà còn là phương tiện trực tiếp truyền bá đường lối cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

(NB&CL) Góp ý vào Dự thảo “10 nguyên tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí”, nhà báo Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh cho rằng việc xây dựng bộ nguyên tắc không nên chỉ dừng lại ở việc đưa ra những định hướng chung về sử dụng công nghệ, mà cần hướng tới một khung quy định cụ thể, có khả năng áp dụng trong thực tiễn hoạt động báo chí.

Cỡ chữ bài viết: