(CLO) Latvia đã ban bố tình trạng khẩn cấp hôm thứ Ba (10/8) tại biên giới với Belarus, cho phép lực lượng biên phòng, lực lượng vũ trang và cảnh sát sử dụng vũ lực để đưa người di cư trở về đất nước mà họ đến.
(CLO) Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hôm thứ Hai (9/8) để mở rộng các biện pháp trừng phạt mà chính quyền Mỹ đưa ra trước đó đối với Belarus.
(CLO) Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics bày tỏ lo ngại rằng việc quân đội Nga và Belarus tập trận Zapad-2021 và cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới giữa Belarus và EU có thể dẫn đến sự cố giữa NATO và Nga.
(CLO) Tổng thống Belarus cho biết hôm thứ Sáu (30/7) rằng ông chuẩn bị mời quân đội Nga vào nước này nếu một động thái như vậy là cần thiết để đảm bảo an ninh của cả Belarus và Nga.
(CLO) Lithuania sẽ đề xuất mở rộng các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Belarus vì đã đưa người di cư bất hợp pháp qua biên giới vào EU, phát ngôn viên của Bộ trưởng Ngoại giao nước này cho biết.
(CLO) Hãng thông tấn nhà nước BelTA đưa tin, nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Sáu (2/7) đã ra lệnh đóng cửa biên giới với Ukraine, tìm cách ngăn chặn thứ mà ông gọi là dòng vũ khí chuyển đến những kẻ âm mưu đảo chính mà cơ quan an ninh Belarus phát hiện.
(CLO) Belarus hôm thứ Hai (28/6) yêu cầu đại diện của Liên minh châu Âu tại Minsk trở lại Brussels để tham vấn và cho biết họ sẽ ngừng giúp khối 27 quốc gia chống lại tình trạng di cư bất hợp pháp như để trả đũa các lệnh trừng phạt của EU.
(CLO) Mỹ, Liên minh Châu Âu, Canada và Vương quốc Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với các thực thể và quan chức Belarus, đồng thời kêu gọi Minsk “chấm dứt các hoạt động đàn áp đối với người dân của mình”.
(CLO) Một số nguồn tin cho biết các biện pháp trừng phạt mới đã được Liên minh châu Âu (EU) thông qua sau khi nhà chức trách Belarus buộc một chuyến bay của hãng hàng không Ryanair hạ cánh ở Minsk và bắt giữ một nhà báo bất đồng chính kiến trên máy bay hồi tháng trước.
(CLO) Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với kênh Belarus-1 rằng ông đã sẵn sàng áp dụng một gói các biện pháp trừng phạt trả đũa đối với Liên minh châu Âu, nhưng Minsk hy vọng rằng phương Tây sẽ không áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt sau đó.
(CLO) Quyết định hạn chế nhân viên ngoại giao của Mỹ và thắt chặt thủ tục thị thực đã được Belarus đưa ra sau khi Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty của nước này.
(CLO) Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu gọi vụ Belarus ép hạ cánh đối với một máy bay chở khách của Ryanair và vụ bắt giữ một blogger đối lập sau đó là "không tặc", một "cuộc tấn công vào nền dân chủ" và một "vụ bê bối quốc tế".
(CLO) Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Tư (26/5) cho biết một nhà báo bị bắt trên chiếc máy bay buộc phải hạ cánh ở Minsk đã âm mưu một cuộc nổi loạn và ông cáo buộc phương Tây tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại ông.
(CLO) Các hãng hàng không quốc tế đã định tuyến lại các chuyến bay để tránh không phận Belarus vào thứ Ba (25/5) và các máy bay của Belarus phải đối mặt với lệnh cấm từ châu Âu, khi quốc tế phẫn nộ về việc Minsk buộc hạ máy bay dân dụng và bắt giữ một nhà báo bất đồng chính kiến trên máy bay.
(CLO) Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ký một đạo luật mới hạn chế mạnh mẽ các hoạt động truyền thông ở Belarus.