Bệnh viện TW Huế khám và cấp phát thuốc miễn phí tại xã Hải Vĩnh

Thứ bảy, 20/04/2019 12:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 20/4 các y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã đến xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân.

Bác sỹ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Hạnh, Trưởng khoa bỏng Bệnh viện Trung ương Huế, khám cho bà con.

Bác sỹ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Hạnh, Trưởng khoa bỏng Bệnh viện Trung ương Huế, khám cho bà con.

Hưởng ứng 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2019), Kỷ niệm 44 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và nằm trong chuỗi sự kiện các hoạt động chào mừng 125 năm ngày thành lập Bệnh viện TW Huế. Tổng kinh phí hỗ trợ cho đợt khám chữa bệnh trên 100 triệu đồng được trích từ ngân sách của Bệnh viện nhằm chia sẻ những khó khăn với người dân xã Hải Vĩnh, cùng với sự tham gia của 27 bác sĩ, y sĩ do TS.BS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện TW Huế cơ sở 2 làm Trưởng đoàn.

Trong đợt khám bệnh lần này, nhiều trường hợp người dân có những bệnh lý nặng được phát hiện kịp thời, nhờ đó có thể chuyển lên các tuyến trên của huyện Hải Lăng, Bệnh viện tỉnh Quảng Trị hoặc chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.

Siêu âm cho bà con nhân dân.

Siêu âm cho bà con nhân dân.

Hoạt động này được bà con nhân dân xã Hải Vĩnh ủng hộ nhiệt tình. Người dân xã Hải Vĩnh phấn khởi khi được kiểm tra sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. Các hoạt động này đã thể hiện được tinh thần nhân ái không ngại gian khó của các cán bộ Bệnh viện Trung ương Huế đầy nhiệt huyết vì mục tiêu mang lại sức khỏe cho cộng đồng.

Bà Lê Thị Điệc, ở thôn Lam Thủy, xã Hải Vĩnh chia sẽ: “Tôi là đối tượng có công lớn với cách mạng, tuần trước được UBND xã gửi giấy mời hôm nay đến Trạm Y tế của xã để các bác sỹ Bệnh viện TW Huế khám và nhận thuốc miễn phí. Tôi rất chân thành cám ơn các bác sỹ đã không ngại gian khó, đường xá xa xôi về đây để khám một cách tận tình cho bà con”.

Cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân.

Cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư đảng ủy xã Hải Vĩnh cho biết: “Rất chân thành cám ơn Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đặc biệt là GS.TS Phạm Như Hiệp, đại biểu Quốc hội, Giám đốc Bệnh viện đã có những quan tâm rất lớn đến bà con nhân dân xã Hải Vĩnh để bà con tiếp cận được chăm sóc sức khỏe và phát hiện các bệnh lý để được điều trị kịp thời”.

Nhiều bệnh lý được phát hiện trong đợt khám lần này.

Nhiều bệnh lý được phát hiện trong đợt khám lần này.

Được biết trong thời gian vừa qua Bệnh viện TW Huế đã có nhiều đợt khám và cấp phát thuốc miễn phí tại tỉnh Quảng Trị như: khám và cấp phát thuốc cho bà con nhân dân tại xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng), xã A Túc, xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa).

Cái Văn Long

Tin khác

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

(CLO) Bé trai kháu khỉnh được chào đời trong trường hợp hết sức đặc biệt và rất may mắn khi đang trên thuyền di chuyển từ đảo Quan Lạn về đất liền.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe