Đời sống

Bí thư và Chủ tịch xã đều phải chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Trần Hiền 09/07/2025 15:40

(CLO) Trong chuyến thăm và làm việc tại xã biên giới Ia Dom, ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu cán bộ làm việc với tinh thần "hết việc chứ không hết giờ". Sắp tới, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội sẽ giao cho cả Bí thư và Chủ tịch xã, nếu không hoàn thành thì cả hai đều chịu trách nhiệm”.

Ngày 9/7, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và tình hình phát triển kinh tế tại xã biên giới Ia Dom, cách Trung tâm hành chính tỉnh Gia Lai mới hơn 222 km.

Theo UBND xã Ia Dom, xã có hơn 16km đường biên giới với Campuchia. Là địa phương có diện tích đất sản xuất rộng nhưng đa phần là người đồng bào dân tộc thiểu số nên đời sống còn khó khăn. Diện tích tự nhiên là 14.562 ha, với 10.831 ha cây trồng chủ lực như cao su, điều, cà phê, cây ăn quả.

z6786570167630_c5a6828534f9c2b71f82b42729c76e55.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đối thoại với người dân xã biên giới Ia Dom

Dân số địa phương 2.200 hộ với 8.686 nhân khẩu, thu nhập bình quân 52 triệu đồng. Toàn xã có 103 hộ nghèo với 432 khẩu, chiếm 4,68%. Trong 6 tháng tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới trên địa bàn xã cơ bản ổn định.

Theo ông Lê Trọng Phúc - Chủ tịch UBND xã Ia Dom, đến nay việc vận hành tổ chức bộ máy, phân công, bố trí cán bộ, công chức đã ổn định và đã xử lý hồ cho cho người dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của xã. Tuy nhiên, địa phương còn nhiều khó khăn do trang thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ chuyển đổi số; trình độ, kỹ năng về công nghệ thông tin của một số công chức còn hạn chế.

z6786348206506_67a2b485bb26ccd33e8d491a641634cd.jpg
Ông Phạm Anh Tuấn khảo sát về quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp mới tại xã Ia Dom

Tại buổi làm việc, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, quán triệt với cán bộ địa phương việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp mới, phục vụ người dân và phát triển kinh tế là nhiệm vụ xuyên suốt.

Sau khi nghe báo cáo của xã Ia Dom, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bày tỏ trăn trở khi diện tích đất nông nghiệp lớn, trù phú nhưng tỷ lệ hộ nghèo còn cao, “sức dài vai rộng, đất cát có mà vẫn nghèo”. Chính quyền phải biết hướng dẫn người dân làm giàu trên mảnh đất của họ, tránh tinh thần ỷ lại.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, chính quyền hai cấp phải phát triển được kinh tế - xã hội trên địa bàn. Địa phương được phân cấp mạnh, cho phép quyết định nhiều việc và triển khai nhanh, nhưng đòi hỏi cán bộ phải thực sự "biết làm" để tránh không phát triển hoặc làm sai. Đặc biệt, chính quyền mới phải đảm bảo được đầu ra cho sản phẩm của bà con.

z6786348225543_148c231c517f8c2eee791b5979bbb48b.jpg
Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu chính quyền phải biết hướng dẫn người dân làm giàu trên mảnh đất của họ, tránh tinh thần ỷ lại

Không để bà con tự sản xuất rồi tự chịu trách nhiệm khi không bán được. Phải định hướng cách làm, biết nơi tiêu thụ, khả năng tiêu thụ để tránh chạy theo phong trào. Mục tiêu cuối cùng của phát triển kinh tế là làm cho người dân giàu có, và từ đó sẽ thuận lợi cho công tác an sinh xã hội cũng như đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, cán bộ ngồi lại tính toán kỹ các dư địa, lợi thế, tiềm năng tăng trưởng của địa phương cả trước mắt và lâu dài. Chủ tịch tin rằng vùng này "không thể nghèo được". Đặc biệt, xã có cửa khẩu chính là mặt tiền của tỉnh nên cần phải nỗ lực phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người dân.

z6786348988001_65a72329f7bb981f0a07d49b5da37564(1).jpg
z6786349083346_ca03cad1c865ce8487dffaa645ade771.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao quà cho 130 hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn xã Ia Dom

Tại buổi làm việc, ông Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh: “Đoàn kết nội bộ trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Dân chủ là mọi việc cần đưa ra bàn bạc để người dân biết. Tập trung là người đứng đầu phải biết quyết, lọc ý kiến và quyết đúng theo chân lý, không phải lúc nào cũng theo ý kiến đám đông, đặc biệt với những cái mới.

Cảnh báo về quyền lực lớn của cán bộ địa phương (như một tỉnh thu nhỏ) và yêu cầu phải có đạo đức công vụ, làm tròn trách nhiệm với tinh thần tâm huyết vì mảnh đất, quê hương, giúp bà con làm giàu. Yêu cầu cán bộ làm việc với tinh thần "hết việc chứ không hết giờ". Sắp tới, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội sẽ giao cho cả Bí thư và Chủ tịch xã, nếu không hoàn thành thì cả hai đều chịu trách nhiệm”.

Kết thúc buổi làm việc, ông Phạm Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã tặng 103 quà cho 103 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Dom; đồng thời cùng đoàn công tác thăm Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ và làm việc với UBND xã Đức Cơ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bí thư và Chủ tịch xã đều phải chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO