Xã hội

Biển Đông sóng cao 3,5m, phát công điện ứng phó áp thấp nhiệt đới

Quang Hùng 24/06/2025 18:16

(CLO) Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, biển động mạnh, sóng cao tới 3,5m. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ra công điện ứng phó, nhấn mạnh vùng nguy hiểm trên Biển Đông để người dân chủ động phòng tránh.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trưa ngày 24/6 vùng áp thấp trên khu vực Bắc biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Hướng đi của áp thấp nhiệt đới.
Hướng đi của áp thấp nhiệt đới.

Vào lúc13h cùng ngày, tâm ATNĐ ở 16,0 độ Vĩ Bắc, 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h, gió cấp 6, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của bão, hiện nay ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông. Ở đảo Phú Quý đã có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6.

Dự báo, từ chiều tối 24/6 đến ngày 25/6 ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động. Sóng biển cao từ 2 – 3,5m. Còn tại khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa); vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Ngoài ra, từ chiều tối 24/6 đến ngày 25/6, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa); khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7.

Phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) đang có mưa bão (ảnh minh hoạ).
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, biển động mạnh, sóng cao tới 3,5m (ảnh minh hoạ).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 25/6 và ngày 26/6, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2.0-4.0m, biển động mạnh; khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa-Vũng Tàu và vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1.5-3.0 m, biển động.

Để chủ động ứng phó với ATNĐ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ 15,0-19,5 độ Vĩ Bắc, 112,0-117,0 độ Kinh Đông; trong 48 giờ tới: Phía Bắc vĩ tuyến 16,5 và từ 108,5-114,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Các cơ quan chức năng phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của ATNĐ đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với ATNĐ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Biển Đông sóng cao 3,5m, phát công điện ứng phó áp thấp nhiệt đới
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO