Biến thể Delta đẩy các ca nhập viện tại Mỹ lên mức cao nhất trong 6 tháng

Thứ ba, 10/08/2021 06:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các trường hợp dương tính và số ca nhập viện do COVID tại Mỹ đang ở mức cao nhất trong sáu tháng, khi biến thể Delta lây lan nhanh trên khắp các vùng của cả nước trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Biến thể Delta đã đẩy số ca nhập viện tại Mỹ lên cao nhất trong 6 tháng - Ảnh: Reuters

Biến thể Delta đã đẩy số ca nhập viện tại Mỹ lên cao nhất trong 6 tháng - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Trên toàn nước Mỹ, trung bình 100.000 ca mắc COVID-19 được báo cáo trong ba ngày liên tiếp, tăng 35% trong tuần qua, theo một thống kê dữ liệu y tế công cộng của Reuters. Louisiana, Florida và Arkansas báo cáo nhiều ca bệnh mới nhất trong tuần qua, dựa trên quy mô dân số.

Số người nhập viện tăng 40% và số ca tử vong vốn giảm mạnh đã tăng 18% trong tuần qua. Đây là những con số cao nhất trong 6 tháng qua tại Mỹ. 

Sự lây lan ngày càng mạnh mẽ của đại dịch đã dẫn đến việc nhiều thành phố phải hủy bỏ một số sự kiện nổi tiếng lớn. Một ngoại lệ đáng chú ý là một cuộc tuần hành mô tô hàng năm ở Sturgis, Nam Dakota, đã được tiến hành theo kế hoạch.

Bang Florida đã lập kỷ lục mới trong một ngày với 28.317 ca nhiễm vào Chủ nhật (8/8), theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC).

Trong bối cảnh tình trạng nhập viện ở Florida đã ở mức cao kỷ lục trong tám ngày liên tiếp, một số trường học tranh luận về việc có nên yêu cầu đeo khẩu trang cho học sinh hay không khi hầu hết học sinh Florida sẽ trở lại lớp học trong tuần này.

Số lượng trẻ em nhập viện vì COVID-19 đang gia tăng trên toàn quốc, một xu hướng mà các chuyên gia y tế cho rằng biến thể Delta có nhiều khả năng lây nhiễm cho trẻ em hơn so với chủng Alpha ban đầu.

Với sự bùng phát của loại virus này một lần nữa đe dọa sự an toàn của người Mỹ sau một mùa hè tạm lắng ngắn ngủi, việc thúc đẩy tiêm chủng cho những người vẫn còn miễn cưỡng đã có thêm động lực mới. Trong một diễn biến mới nhất, Lầu Năm Góc hôm thứ Hai (9/8) cho biết họ sẽ xin ý kiến ​​của Tổng thống Biden vào để yêu cầu các quân nhân đi tiêm phòng giữa tháng 9.

Nhiều sự kiện lớn đã bị hủy tại Mỹ và việc đeo khẩu trang được yêu cầu tại nhiều khu vực - Ảnh: Reuters

Nhiều sự kiện lớn đã bị hủy tại Mỹ và việc đeo khẩu trang được yêu cầu tại nhiều khu vực - Ảnh: Reuters

Những sự kiện bị hủy bỏ và nỗi lo Sturgis

Đại dịch đang mở rộng và sự lây lan nhanh chóng số ca nhiễm trong cộng đồng được thúc đẩy bởi biến thể Delta đã khiến một số sự kiện quy mô lớn bị hủy bỏ. Tuần trước, các nhà tổ chức đã hủy bỏ Triển lãm ô tô New York đã được ấn định vào cuối tháng này.

Liên hoan nhạc Jazz New Orleans đã bị hủy bỏ trong năm thứ hai liên tiếp khi Louisiana chống chọi với một đợt bùng phát nghiêm trọng.

Nhưng dường như nỗi lo về biến thể Delta không ảnh hưởng với những người ở Sturgis, một thị trấn nhỏ ở Nam Dakota, khi chào đón hàng trăm nghìn người đam mê mô tô tham gia Cuộc đua xe máy Sturgis hàng năm.

Cuộc tụ họp năm nay, diễn ra từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 8, có thể thu hút được đám đông kỷ lục. “Đó là một trong những đám đông lớn nhất mà tôi từng thấy”, Cảnh sát trưởng hạt Meade Ron Merwin cho biết trong một email. "Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có một số lây lan".

Thành phố Sturgis đã hợp tác với các quan chức y tế để cung cấp bộ dụng cụ tự kiểm tra COVID-19 cho những người đi tham dự nhưng sự kiện này không yêu cầu bằng chứng về việc tiêm chủng hoặc đeo khẩu trang.

Năm ngoái, các quan chức y tế đã trích dẫn cuộc diễu hành motor ở Sturgis là một sự kiện siêu lây lan góp phần vào sự gia tăng số ca nhiễm vào mùa thu ở bang Trung Tây.

Bằng chứng là trong khi các trường hợp mắc và nhập viện tương đối thấp ở Nam Dakota khi sự kiện bắt đầu vào ngày 7 tháng 8 năm 2020, ba tháng sau tiểu bang này đã lập kỷ lục về số bệnh nhân COVID-19 nhập viện và các ca nhiễm trùng mới.

Chỉ trong tháng 11, bang đã mất 521 người do COVID-19, gần gấp ba lần số người chết được báo cáo vào tháng 10.

Theo Worldometers, tính đến ngày 10/8, Mỹ ghi nhận gần 37 triệu ca nhiễm và hơn 633 nghìn ca tử vong. Số ca nhiễm mới hàng ngày được báo cáo trung bình khoảng 100 nghìn trường hợp, đưa Mỹ trở lại là tâm điểm của đại dịch thế giới.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h