Biểu tình đòi công bằng khí hậu trước thềm hội nghị của Liên hợp quốc ở Tây Ban Nha
(CLO) Ngày 29/6, hàng trăm nhà hoạt động đã tuần hành dưới cái nóng như thiêu đốt ở thành phố Seville, miền nam Tây Ban Nha, kêu gọi xóa nợ, công bằng khí hậu và đánh thuế người siêu giàu.
Cuộc biểu tình diễn ra trước thềm Hội nghị về Tài chính cho Phát triển (FFD4) của Liên hợp quốc.
Hội nghị kéo dài 4 ngày, được tổ chức mỗi thập kỷ một lần, hứa hẹn giải quyết các vấn đề nghèo đói, dịch bệnh và biến đổi khí hậu bằng cách xây dựng khuôn khổ phát triển toàn cầu. Tuy nhiên, việc Mỹ rút lui và các nước giàu giảm hỗ trợ tài chính đã làm giảm hy vọng về những thay đổi đáng kể từ hội nghị này.

Những người tham gia tuần hành mang theo biểu ngữ với thông điệp như "Công bằng thuế ngay bây giờ" hoặc "Bắt kẻ gây ô nhiễm phải trả giá". Bà Beauty Narteh từ Liên minh Chống Tham nhũng Ghana cho biết nhóm của bà muốn một hệ thống thuế công bằng hơn và "phẩm giá, chứ không phải sự bố thí".
Tuy nhiên, trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố rằng việc hội nghị diễn ra giữa lúc xung đột toàn cầu leo thang "là một lý do để hy vọng". Ông nhấn mạnh cam kết của Madrid trong việc dành 0,7% GDP cho viện trợ phát triển và kêu gọi các nước khác làm theo.
Hội nghị LHQ về Tài chính Phát triển diễn ra trong bối cảnh nhiều nước nghèo đối mặt với gánh nặng nợ công khổng lồ sau đại dịch COVID-19 và khủng hoảng khí hậu. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), hơn 50 quốc gia đang phát triển đang ở mức nợ cao hoặc có nguy cơ vỡ nợ.