Biểu tình Gen Z tiếp tục lan sang Morocco
(CLO) Vào Chủ nhật, cảnh sát tại thủ đô Rabat của Morocco đã buộc phải giải tán những người biểu tình Gen Z, khi họ tập trung trong ngày thứ hai liên tiếp để phản đối một số chính sách của nước này.
Ngày thứ hai, những người biểu tình đã cùng nhau lên tiếng bày tỏ sự phản đối một số chính sách công của nước này, đặc biệt liên quan đến giáo dục và y tế. Cảnh sát được triển khai dày đặc tại các địa điểm diễn ra cuộc biểu tình và chính quyền đã bắt giữ một số người tham gia.
Cuộc biểu tình bắt đầu vào thứ Bảy, khi cảnh sát đã phải can thiệp để giải tán các cuộc tụ tập của thanh niên trên khắp thủ đô và các thành phố lớn khác, bao gồm cả Casablanca.
Nonviolent protesters calling for rights met with shields and force in morocco #GenZ212 pic.twitter.com/YPVv5F1ofY
— user7272420 (@user7272420) September 28, 2025
Các cuộc biểu tình hôm thứ Bảy do Morocco Youth Voice tổ chức. Những cuộc biểu tình này phần lớn được công khai trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Discord. Cảnh sát đã bắt giữ một số người biểu tình trẻ tuổi và các nhà “hoạt động nhân quyền”.
Những người biểu Gen Z ở Morocco chỉ trích các vấn đề mà họ mô tả là cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe không đầy đủ, trường học quá đông đúc, tỷ lệ thất nghiệp cao và tình trạng tham nhũng.
Họ đã so sánh giữa hệ thống chăm sóc sức khỏe đang gặp khó khăn của nước này và các khoản đầu tư trong quá trình chuẩn bị cho World Cup FIFA 2030, hô vang các khẩu hiệu như "Sân vận động thì ở đây, nhưng bệnh viện ở đâu?"
Morocco đang xây dựng ít nhất ba sân vận động mới và cải tạo hoặc mở rộng một số sân vận động khác, chuẩn bị đồng đăng cai sự kiện này. Nước này cũng sẽ đăng cai Giải vô địch các quốc gia châu Phi vào cuối năm nay.
Đầu tháng này, Thủ tướng Morocco Aziz Akhannouch cho biết lĩnh vực y tế đã được cải thiện. “Chúng tôi đã và đang trong quá trình xây dựng bệnh viện ở tất cả các vùng trên cả nước... Bệnh viện Agadir đã gặp phải nhiều vấn đề từ năm 1962... và chúng tôi đang cố gắng giải quyết chúng”.
Một loạt các cuộc biểu tình và bạo loạn Gen Z đã bất ngờ nổi lên trên thế giới chỉ trong năm 2025. Đáng chú ý nhất là trường hợp tại Nepal, khi các học sinh sinh viên được thúc đẩy bởi các phong trào trên mạng xã hội tiến hành các cuộc bạo loạn, khiến chính quyền sụp đổ. Các cuộc biểu tình tương tự cũng đã xảy ra tại Bangladesh, Serbia, Indonesia, Đông Timo và mới đây là ở cả Peru.