Bình Định: Dân phản đối Cty TNHH Khoáng sản Thành An khai thác ti-tan vì gây ô nhiễm môi trường.
Trong khi chưa thực hiện xong công tác di dời 228 hộ dân tại thôn Hội Lợi, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Bình Định đến Khu tái dịnh cư mới thì UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã cấp Giấy phép cho Công ty TNHH Khoáng sản Thành An khai thác titan tại đây. Công ty TNHH Khoáng sản Thành An đã gặp phải sự phản đối quyết liệt của người dân buộc Công ty phải tạm dừng khai thác.
(CLO) - Trong khi chưa thực hiện xong công tác di dời 228 hộ dân tại thôn Hội Lợi, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Bình Định đến Khu tái dịnh cư mới thì UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã cấp Giấy phép cho Công ty TNHH Khoáng sản Thành An khai thác titan tại đây. Công ty TNHH Khoáng sản Thành An đã gặp phải sự phản đối quyết liệt của người dân buộc Công ty phải tạm dừng khai thác.
Theo đơn khiếu nại của bà con thôn Hội Lợi, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Bình Định phản đối Công ty TNHH Khoáng sản Thành An, trụ sở tại 21 Chương Dương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định hoạt động khai thác khoáng sản titan tại khu vực dân cư đang sinh sống làm ô nhiễm môi trường, nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn, các bụi bay vào nhà dân, đào hố sâu khai thác titan gây nguy hiểm đến tính mạng trẻ em, con đường đến trường của 100 học sinh lớp 6,7 trường THCS Hội Lợi bị cát phủ lấp phụ huynh không thể con em đi học bằng xe máy, xe đạp mà phải dắt bộ hoặc đi đường vòng xa hơn. Lãnh đạo, cán bộ, công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản Thành An có hành vi hành hung, mắng chửi người dân.
Đỉnh điểm là ngày 31/8/2015 khoảng 30 người dân thôn Hội Lợi kéo đến cổng UBND tỉnh và Trụ sở Tiếp dân tỉnh yêu cầu UBND tỉnh sớm giải quyết việc Công ty TNHH Khoáng sản Thành An khai thác titan gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân trong vùng và nhanh chóng di dời họ đến Khu tái định cư Nhơn Phước, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn.
Trước sự phản đối quyết liệt của người dân thôn Hội Lợi, xã Nhơn Hội, UBND tỉnh ra Công văn số 4213/UBND-TD ngày 04/9/2015 chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phốp hợp với Sở Tài Nguyên và Môi Trường, UBND thành phố Quy Nhơn và các cơ quan chức năng kiểm tra tình hình thực tế báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 20/9/2015. Đồng thời Công ty Khoáng sản Thành An buộc phải tạm dừng khai thác titan tại thôn Hội Lợi từ ngày 4/9 cho đến nay.
Đến tìm hiểu thực tế tại thôn Hội Lợi, chúng tôi nhận thấy vị trí khai thác titan của Công ty TNHH Khoáng sản Thành An cách nhà dân quá gần chỉ từ 90 đến 150m trong khi tối thiểu phải cách xa nhà dân 200m. Công ty TNHH Khoáng sản Thành An đã tạm ngừng hoạt động khai thác titan theo yêu cầu của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để làm yên lòng dân.
Trao dổi vói chúng tôi về vấn đề này ông Nguyễn Huỳnh Đức Vĩ – Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hội cho biết: “Xã cũng đã tổ chức họp dân để thông báo chủ trương của tỉnh cho phép Công ty TNHH Khoáng sản Thành An được khai thác titan trên diện tích 18ha tại thôn Hội Lợi. Các hộ dân yêu cầu Công ty hỗ trợ tiền để họ mua nước uống. Công ty đã cho lắp đường ống nước sinh hoạt về cho từng hộ dân nhưng một số hộ phản đối không chịu vì cho rằng Công ty khai thác titan gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước sinh hoạt. Khu dân cư thôn Hội Lợi đang trong phương án di dời đến Khu tái định cư Nhơn Phước. 50% số hộ dân của thôn đã di dời đến Khu tái định cư còn một nữa chưa chịu đi”.
Về phía Công ty TNHH Khoáng sản Thành An, ông Nguyễn Hữu Lộc-Giám đốc Công ty khẳng định: “Chúng tôi chỉ mới đào hố lắp thiết bị, lắp bè, dựng lán trại cho công nhân ở chứ đã làm gì đâu mà gây ô nhiễm môi trường. Tôi khẳng định chưa có khoa học nào chứng minh khai thác titan là gây ô nhiễm nguồn nước. Nguồn nước tại thôn bị nhiễm phèn trước đó, Công ty đã cho lắp ống dẫn nước sạch cho bà con nhưng họ không chịu. Công ty đã làm con đường công vụ để đưa thiết bị khai thác vào chứ không phải đường dân sinh trước đó. Công ty chưa bao giờ dùng vũ lực hành hung dân chỉ có dân đến quậy phá hủy hoại tài sản thiết bị điện của Công ty. Từ ngày 4/9 Công ty cũng đã tạm ngừng khai thác và chờ ý kiến của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế”.
Ông Nguyễn Ngọc Toàn-Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cho biết: “Công ty TNHH Khoáng sản Thành An được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tita tại thôn Hội Lợi. Công ty cũng chỉ mới xây lắp một số công trình ban đầu chuẩn bị khai thác thì bị bà con trong thôn phản đối kịch liệt. Trước tình hình này UBND tỉnh chủ trương yêu cầu Công ty TNHH Khoáng sản Thành An tạm ngừng khai thác để tiến hành di dời 228 hộ dân còn lại của thôn Hội Lợi đến Khu tái định cư Nhơn Phước”.
Như vậy sự việc đã quá rõ ràng, các hộ dân trong thôn Hội Lợi phản ánh Công ty TNHH Khoáng sản Thành An khai thác titan gây ô nhiễm môi trường là chưa đúng. Trong vụ việc này lỗi không thuộc về dân cũng không phải do Công ty TNHH Khoáng sản Thành An mà là do UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã làm chưa tốt công tác di dời dân thôn Hội Lợi đến Khu tái định cư đã vội cấp Giấy phép cho Công ty TNHH Khoáng sản Thành An khai thác titan. Chưa kể là làm yên lòng dân UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Khoáng sản Thành An tạm ngừng khai thác tian để giải quyết việc di dời 228 hộ dân đến Khu tái định cư thì thời gian chờ đợi này ai sẽ chịu trách nhiệm về sự thiệt hại kinh tế của Công ty TNHH Khoáng sản Thành An?! Việc cần làm trước mắt của UBND tỉnh là phải nhanh chóng tiến hành di dời 228 hộ dân còn lại trong thôn Hội Lợi đến Khu tái định cư Nhơn Phước, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn để giao lại mặt bằng sạch cho Công ty TNHH Khoáng sản Thành An.
Mỹ Bình - Phước Hải