Bình Định: Mở tháng cao điểm kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông
(CLO) Từ ngày 1/8 đến 30/9, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Bình Định sẽ mở đợt cao điểm tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên các tuyến đường. Trong đó, tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, hạn chế tai nạn giao thông.
Xuyên suốt trong đợt cao điểm kiểm soát giao thông, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định phối hợp cùng lực lượng tại các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền trên nhiều tuyến đường từ quốc lộ, tỉnh lộ đến tuyến đường huyện, đường xã, khu vực nội thị, trung tâm thị xã, thành phố…

Lực lượng CSGT-Công an tỉnh Bình Định kiểm soát, xử lý các phương tiện vị phạm trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn
Cùng với đó, rà soát, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các chủ phương tiện lưu thông vi phạm ATGT đường bộ trên các tuyến đường có tình hình trật tự ATGT phức tạp và thường xuyên xảy ra TNGT.
Phối lượng các cơ quan, đơn vị tuyên truyền đảm bảo ATGT tại các khu công nghiệp, các mỏ khai thác khoáng sản, điểm kinh doanh vật liệu xây dựng; bến xe, cảng, kho hàng, bến bãi, khu công nghiệp… qua đó từng bước nhắc nhở, đến xử lý nghiêm các lái xe vi phạm, nhằm kéo giảm số vụ vi phạm, TNGT xảy ra tại khu vực này.
Song song với hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý chủ phương tiện vi phạm nêu trên, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm soát, xử lý nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây TNGT như: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy; vi phạm tốc độ quy định; chở hàng quá tải trọng, quá giới hạn kích thước, xe cơi nới thành thùng…
Ngoài ra, là các vi phạm về quy định tránh vượt phần đường, làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện. Kiểm tra, xử lý các lái xe sử dụng các loại giấy phép lái xe giả, giấy tờ không đúng quy định của pháp luật.

Tuyến đèo An Khê (quốc lộ 19) thi công kéo dài ảnh hưởng nhiều đến các phương tiện lưu thông và dễ dẫn đến các vụ TNGT
Theo số liệu từ UBND tỉnh Bịnh Định, trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành nhằm kiềm chế TNGT và ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đồng loạt triển khai quyết liệt nhiều giải pháp trọng tâm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động bảo đảm trật tự ATGT.
Theo đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, xử lý gần 32.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ trên 9.600 phương tiện; tước GPLX có thời hạn gần 5.000 trường hợp, phạt tiền hơn 54 tỷ đồng, so với cùng kỳ xử lý tăng 3.474 trường hợp, phạt tiền tăng 5 tỷ đồng.
Dù đã triển khai nhiều giải pháp kéo giảm TNGT trong toàn tỉnh, tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã xảy ra 255 vụ TNGT, làm 100 người chết, 214 người bị thương. Tăng 74 vụ, giảm 24 người chết, tăng 118 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính dẫn đến TNGT do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông, lỗi chính gây ra là vi phạm về tốc độ, lưu thông không đúng làn đường, phần đường; thiếu chú ý quan sát…