Bình Dương: Những vấn đề “hút” dư luận trong năm 2019

Thứ năm, 26/12/2019 12:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vụ cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh, 43ha đất “vàng” ở TP.Thủ Dầu Một, KDC Hòa Lân ở thị xã Thuận An và KDC Đại Dũng ở thị xã Dĩ An, xếp thứ 3 cả nước về tai nạn giao thông… là những vấn đề được quan tâm tại Hội nghị giao ban báo chí quý cuối cùng năm 2019.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019

Chiều 25/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương và UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ quý IV, thông tin tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2019, định hướng công tác tuyên truyền cho năm 2020.

Tại hội nghị, các cơ quan ngôn luận đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề dư luận quan tâm. Cụ thể, liên quan đến những tiêu cực, sai phạm về đất đai đang “hút” sự quan tâm của dư luận có vụ 43 ha đất “vàng” ở Thủ Dầu Một, vụ Khu dân cư Hòa Lân ở thị xã Thuận An, Khu dân cư Đại Dũng ở thị xã Dĩ An. Hay các vấn đề ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, cải tạo hạ tầng giao thông ở các khu dân cư, xử lý vi phạm xây dựng, nợ thuế, tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh ở một số cơ sở y tế…

Tại hội nghị, nhiều vấn đề dư luận quan tâm đã được các nhà báo đặt ra.

Tại hội nghị, nhiều vấn đề dư luận quan tâm đã được các nhà báo đặt ra.

Lần lượt chia sẻ về những vấn đề mà các cơ quan ngôn luận quan tâm, đại diện Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương thông tin vì sao Khu dân cư Đại Dũng ở Thị xã Dĩ An đã 20 gần năm mà chưa được cấp Giấy chứng nhận cho người dân? Đồng thời cũng đã đưa ra giải pháp cụ thể để phối hợp xử lý dứt điểm vụ việc, đảm bảo quyền lợi cho hàng trăm hộ dân trong khu dân cư này.

Liên quan đến vụ cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh, cơ quan ngôn luận đề nghị Tỉnh ủy Bình Dương nêu quan điểm sau khi Tòa án ra quyết định trả hồ sơ để điều tra lại? Phó Trưởng Ban Nội chính tỉnh Tỉnh ủy Bình Dương Ngô Hoàng Luân cho rằng, việc Tòa án quyết định trả hồ sơ lại để điều tra là hoạt động bình thường trong hoạt động tố tụng, nhằm đảm bảo cho hoạt động được minh bạch, rõ ràng, đúng người, đúng tội. Ông Luân cũng cho biết thêm hoạt động của Tòa án là hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào các cơ quan khác.

Đại diện Sở TN&MT giải đáp và đưa ra giải pháp liên quan đến các vấn đề đề dư luận đang quan tâm.

Đại diện Sở TN&MT giải đáp và đưa ra giải pháp liên quan đến các vấn đề đề dư luận đang quan tâm.

Vấn đề thiếu thuốc trong thời gian qua ở một số cơ Sở y tế, ông Huỳnh Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho hay, vấn đề thiếu thuốc trong thời gian từ tháng 3 đến đầu tháng 6 là cục bộ, chứ không phải lúc nào cũng thiếu, chủ yếu thiếu thuốc điều trị bệnh lạ, bệnh khó. Theo đó, để giải quyết tình thế ông Hà đưa ra giải pháp là sẽ rà soát những cơ sở, khu vực thiếu thuốc để bổ sung. Và lâu dài sẽ tiến hành đấu thầu, cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu thuốc.

Về tiến trình điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến sai phạm đất đai, Đại tá Nguyễn Văn Dựt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang điều tra, chưa có kết luận cuối cùng…

Đại diện Sở Nội vụ trả lời dư luận liên quan đến việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho một doanh nghiệp có nhiều sai phạm.

Đại diện Sở Nội vụ trả lời dư luận liên quan đến việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho một doanh nghiệp có nhiều sai phạm.

Ngoài giải đáp những vấn đề “hút” sự quan tâm của dư luận, UBND tỉnh Bình Dương thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Bình Dương trong năm 2019. Theo đó, trong năm 2019, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển theo chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Đời sống người dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Đến nay có 29/31 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, trong đó một số chỉ tiêu đạt mức tăng cao nhất trong 5 năm gần đây như: chỉ số sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, tổng mức án lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.

Theo báo cáo, năm 2019, tổng sản phẩm trong tỉnh ước tăng 9,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 146,9 triệu đồng; cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ- nông nghiệp- thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm với tỷ trọng tăng; sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, chuyển dịch nội bộ ngành theo hướng tích cực, tỉnh hiện có 1.261 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tăng 9,86%. Thương mại nội địa phát triển mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,2%, ước chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm tăng 2,0%. So với năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu ước tăng 15,6%, đạt 27 tỷ 781 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu ước tăng 10,6% đạt 20 tỷ 795 triệu USD; thặng dư thương mại xấp xỉ 07 tỷ USD; giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản ước tăng 4%.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng thu ngân sách ước đạt 57.300 tỷ đồng, đạt 105% dự toán HĐND tỉnh, tăng 14% so với cùng kỳ; tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 01 ngàn tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2019. Dư nợ cho vay ước đạt 190 ngàn tỷ đồng tăng 6,3% so với đầu năm.

Thanh Hải

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo