Bloomberg tiếp tục sa thải nhân viên cấp cao trong chiến dịch cải tổ

Thứ tư, 01/11/2017 11:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bloomberg đã sa thải một số lượng kha khá các lãnh đạo cấp cao thuộc bộ phận kinh doanh quốc tế, bộ phận điện tử và newsletter trong chiến dịch cải tổ nội bộ mà công ty này đang thực hiện.

Việc "thắt lưng buộc bụng" sẽ được thực hiện tới khi công ty này quyết định mở ra trung tâm hoành tráng tại thủ đô London của Anh sau hàng năm trời chuẩn bị, ngay cả khi các ngân hàng đang đua nhau rời khỏi nơi đây vì các lo ngại về Brexit.

Báo Công luận
 

Việc cắt giảm mới nhất tại Bloomberg nhằm chuyển hướng gộp hai bộ phận kinh doanh bản quyền và điện tử làm một khi có nhiều lĩnh vực cả hai này đang chồng chéo lên nhau, theo như nguồn tin bên trong cho hay.

Những người bị sa thải bao gồm cả giám đốc mảng phát hành quốc tế, Josh Rucci, người sẽ chính thức rời đi trong ngày hôm nay.

Những người khác bao gồm:

– Dylan Cohen, giám đốc sản phẩm và vận hành 
– Dan Treinish, giám đốc toàn cầu mảng chiến lược 
– Scott Shultz, quản lý cấp cao mảng quan hệ đối tác 
– Justin Dewhirst, giám đốc mảng hợp tác EMEA 
– Francesco Alberti, giám đốc kinh doanh khu vực APAC
– Hannah Kranich, giám đốc marketing 
– Lauren Spurr, giám đốc mảng thăm dò thị trường
– Nicholas Brown, quản lý sản phẩm
– Sam Norris, chuyên gia phân tích kinh doanh

Đối với Bloomberg digital, những cái tên sau đã bị cho ra đi trong vài tháng vừa qua:

– Stacy Kennedy, quản lý cấp cao của Bloomberg Live
– David Laster, giám đốc mảng video 
– Mani Ghasemlou, chuyên gia phát triển phần mềm 
– Stephanie Couzin, quản lý dữ liệu phân tích điện tử 
– Albert Choi, giấm đốc mảng phát triển kinh doanh 

Việc Bloomberg bắt đầu cải tổ mới chỉ bắt đầu, theo như các nguồn tin bên trong cho biết. Hôm 22/9 vừa qua, Tổng biên tập của Bloomberg News John Micklethwait đã gửi một lá thư rất dài tới nhân viên của mình như một bức thư cảnh báo mọi người về việc tinh giản biên chế.

"Một tổ chức thu gọn sẽ giúp chúng ta đưa tin nhanh hơn và chất lượng hơn", lá thư viết. Đâu đó trong lá thư này, ông cũng viết rằng "ít tầng lớp quản lý và biên tập sẽ bớt làm chậm tiến độ đưa tin hơn".

Bloomberg từ chối bình luận về vấn đề trên.

Hoàng Việt

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo