Chiều 15/3, trao đổi về công tác chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đều đánh giá cao chương trình, nội dung, cách thức tổ chức phiên chất vấn lần này.
Nêu rõ chất vấn đã trở thành hoạt động mang tính thường xuyên trong hoạt động của Quốc hội và trả lời chất vấn là trách nhiệm của Bộ trưởng, trưởng ngành, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, sẽ chuẩn bị tốt nhất cho phiên giải trình. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng chia sẻ, coi phiên chất vấn là cơ hội để được trực tiếp trao đổi, trả lời chính thức những vấn đề đại biểu Quốc hội và người dân quan tâm.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương.
Khẳng định các nội dung chất vấn lần này đều mang tính thời sự, có câu hỏi hay thì Bộ trưởng sẽ cố gắng trả lời hay, vừa hỏi vừa trao đổi để giúp hoàn thiện chính sách, pháp luật, giải pháp trong điều hành quản lý liên quan đến các lĩnh vực Bộ Tài nguyên và Môi trường phụ trách.
Cùng quan điểm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, các nội dung được lựa chọn chất vấn lần này là đúng lúc, trúng vấn đề. Đây là cơ hội cho Bộ trưởng có tiếng nói chính thức và báo cáo trách nhiệm trong quản lý điều hành cũng như tiếp thu các ý kiến để tiếp tục có giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý.
Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, hai nhóm vấn đề lớn đưa ra chất vấn lần này đều được đánh giá là rất sát với thực tiễn cuộc sống. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong từng nhóm vấn đề đều chia thành 2 loại: một là, những vấn đề đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ trước chất vấn, giám sát chuyên đề và đã có Nghị quyết; hai là, những vấn đề thời sự nổi lên hiện nay.