Bộ Công Thương: Không có lý do gì gây khó khăn cho người dân phát triển điện mặt trời mái nhà
(CLO) Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định, không có lý do gì gây khó khăn cho người dân phát triển điện mặt trời mái nhà.
Chiều 8/10, Bộ Công Thương tổ chức họp báo thường kỳ quý III/2025 thông tin về tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại trong 9 tháng.
Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, phát triển điện mặt trời mái nhà là một trong những định hướng trọng tâm của ngành Công Thương trong giai đoạn tới. Đây không chỉ là giải pháp góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia mà còn là xu thế tất yếu trong quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế xanh, phát thải thấp.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, mục tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà đã được xác định rất rõ trong Quy hoạch điện VIII, đó là đến năm 2030, 50% hộ gia đình Việt Nam sẽ có điện mặt trời mái nhà. Bản thân ngành Công Thương rất mong muốn phát triển lĩnh vực này.
“Trong Quy hoạch điện VIII đã nêu rất rõ mục tiêu đạt được 50% hộ gia đình có điện mặt trời mái nhà vào năm 2030. Vì vậy, không có lý do gì Bộ Công Thương lại đặt ra các thủ tục gây khó dễ hay hạn chế việc triển khai thực hiện mục tiêu này”, Thứ trưởng Tân khẳng định.
Điện mặt trời mái nhà là mô hình năng lượng phân tán, được lắp đặt trực tiếp tại hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp. Mỗi hệ thống chỉ cần một diện tích mái vừa phải, có thể tận dụng được nguồn năng lượng mặt trời dồi dào của Việt Nam, đặc biệt tại các tỉnh miền Trung và miền Nam.
Việc phát triển rộng rãi mô hình này không chỉ giúp người dân giảm chi phí điện sinh hoạt mà còn góp phần giảm tải áp lực cho hệ thống điện trong các giai đoạn cao điểm.
Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng cho hay, về mặt quản lý, vẫn cần có một số thủ tục cần thiết. Ngành điện cần phải nắm bắt thông tin, ví dụ như công suất hệ thống, khả năng vận hành, điểm đấu nối của từng hộ gia đình. Việc này nhằm giúp hệ thống điện điều độ, cung ứng điện hợp lý và an toàn, chứ không phải để kiểm soát hay gây phiền hà.
“Nói cách khác, mục tiêu là nắm thông tin chứ không phải quản lý theo kiểu cấp phép hay xin cho. Người dân chỉ cần thông báo đến đơn vị điện lực hoặc cơ quan liên quan khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà, chứ không phải xin phép. Cách thiết kế trong Nghị định 58/2025/NĐ-CP cũng đã thể hiện rất rõ tinh thần này", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin.
Tuy nhiên, điện là ngành kỹ thuật đặc thù, nội dung chuyên môn, nên khi đăng ký người dân cần có sự tư vấn của đơn vị lắp đặt.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết thêm, Bộ Công Thương đang tích cực hướng tới việc số hóa toàn bộ quy trình thông báo lắp đặt điện mặt trời mái nhà, giúp người dân có thể thực hiện trực tuyến, không cần đi lại, đảm bảo “thuận tiện, nhanh chóng và thực tiễn nhất”.
Đây là một bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính của ngành Công Thương, vừa hỗ trợ người dân, vừa nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, Bộ cũng khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp tư vấn, nhà thầu và đơn vị lắp đặt nhằm hỗ trợ người dân trong việc chuẩn bị hồ sơ, thông số kỹ thuật và các giấy tờ liên quan.
Cùng với đó, Bộ cũng đang triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng hơn để mọi người dân, các hộ gia đình hiểu đúng, hiểu rõ chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà, tránh hiểu nhầm là “phải xin phép” hay “bị siết lại”.