Bộ GD&ĐT cân nhắc các biện pháp giáo dục có tính răn đe, sửa sai vụ học sinh túm tóc, ấn đầu cô giáo
(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng, đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo; ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống “tôn sư, trọng đạo” của dân tộc ta.
Chiều 16/9, tại Trường THCS Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra sự việc một học sinh lớp 7A14 có hành vi lôi kéo, ghì giáo viên chủ nhiệm xuống khi cô thu giữ đồ chơi sắc nhọn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn.
Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu học sinh nhận lỗi, mời phụ huynh làm việc để thống nhất biện pháp giáo dục; đồng thời kịp thời động viên, ổn định tinh thần cho giáo viên và báo cáo UBND phường cùng các cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết.

Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, ngay khi nhận được báo cáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường THCS Đại Kim báo cáo chi tiết vụ việc; đồng thời gửi văn bản tới UBND TP Hà Nội, UBND phường Định Công đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của nhà giáo.
Cục trưởng khẳng định đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và uy tín của đội ngũ giáo viên, đồng thời gây tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục và truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc.
"Mọi hành vi sai trái đều phải được xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời trong quá trình xử lý học sinh cần cân nhắc biện pháp phù hợp, vừa mang tính răn đe, vừa tạo cơ hội để các em sửa sai", ông Đức nhấn mạnh.
Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội rút kinh nghiệm, chỉ đạo các nhà trường đặc biệt là Trường THCS Đại Kim tăng cường xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, dân chủ, không có bạo lực học đường.
Các trường cần chú trọng giáo dục đạo đức, ý thức tôn trọng thầy cô, tuân thủ pháp luật cho học sinh; đẩy mạnh công tác tư vấn tâm lý học đường để sớm phát hiện, hỗ trợ những trường hợp học sinh có biểu hiện bất thường; đồng thời nâng cao năng lực quản trị, điều hành của Ban Giám hiệu, chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống mất an toàn.
Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương là yếu tố then chốt để đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, không có bạo lực.
Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở đã ban hành công văn yêu cầu UBND phường Định Công báo cáo và phối hợp xử lý. “Quan điểm chỉ đạo của Sở là phải xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định pháp luật”, ông Cương nhấn mạnh.
UBND phường Định Công đánh giá đây là sự việc nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến an toàn, danh dự và uy tín của giáo viên, mà còn tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục, gây bức xúc trong dư luận. Chính quyền địa phương khẳng định sẽ xử lý công bằng, khách quan, kiên quyết đối với hành vi vi phạm nhằm bảo vệ tính tôn nghiêm của người thầy và kỷ cương trong trường học.
Tuy nhiên, lãnh đạo phường cũng cho rằng việc xử lý phải đặt trọng tâm vào giáo dục, giúp học sinh nhận thức rõ sai lầm, có cơ hội sửa đổi và tái hòa nhập tập thể, tránh tình trạng bị kỳ thị hoặc bỏ học. Hiện phường đã báo cáo cơ quan chức năng xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời giao Công an phường khẩn trương xác minh, ngăn chặn các hành vi bạo lực, chống đối thầy cô trong trường học.