Bộ Giáo dục và Đào tạo sắp sửa quy định về dạy thêm, học thêm
(CLO) Thông tin từ Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sớm sửa đổi Thông tư 29 về quản lý dạy thêm, học thêm nhằm phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp.
Ông Thưởng cho biết, quản lý dạy thêm, học thêm tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới. Tuy nhiên, do thay đổi trong cơ cấu quản lý từ ba cấp sang hai cấp, một số quy định tại Thông tư 29 cần được điều chỉnh. Vụ Giáo dục Phổ thông đã được giao tham mưu, đề xuất sửa đổi sớm.
Thứ trưởng nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt, không thay đổi là hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan. Quan điểm này cũng được thể hiện rõ trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục – đào tạo.

“Hệ lụy của việc dạy thêm, học thêm rất lớn, nếu để xảy ra tràn lan thì sẽ triệt tiêu phong trào tự học của học sinh”, ông Thưởng nói.
Trước đó, tại hội nghị tổng kết khối giáo dục phổ thông TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết chỉ có một bộ phận nhỏ giáo viên tạo áp lực khiến học sinh phải đi học thêm, nhưng điều này ảnh hưởng đến uy tín cả ngành. Thành phố sẽ kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm.
“Giáo viên muốn dạy thêm thì phải ra trung tâm, đăng ký chính thức. Sở đã có phần mềm quản lý, các trường phải cập nhật thông tin rõ ràng: giáo viên nào dạy, dạy ở đâu, học sinh là ai…”, ông Hiếu khẳng định.
Thông tư 29, ban hành tháng 2/2025, quy định cá nhân, tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường phải đăng ký kinh doanh, công khai học phí, thời lượng… Giáo viên không được thu tiền dạy thêm đối với chính học sinh trong lớp mình giảng dạy.
Nhà trường chỉ được tổ chức ba nhóm học thêm và hoàn toàn miễn phí, gồm nóm học sinh có kết quả chưa đạt; nhóm học sinh giỏi, tự nguyện đăng ký bồi dưỡng; nhóm học sinh cuối cấp, tự nguyện ôn thi vào lớp 10 hoặc tốt nghiệp THPT.