Bộ GTVT sẽ hoàn thành tuyến đường sắt Sài Gòn - Lộc Ninh vào năm 2030

Chủ nhật, 16/02/2020 23:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tuyến đường sắt Sài Gòn - Lộc Ninh dự kiến sẽ được đầu tư trong giai đoạn sau năm 2020 hoàn thành vào năm 2030. 

Tuyến Sài Gòn - Lộc Ninh sẽ nằm trong quy hoạch phát triển giao thông đường sắt Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tuấn

Tuyến Sài Gòn - Lộc Ninh sẽ nằm trong quy hoạch phát triển giao thông đường sắt Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tuấn

Đường sắt Sài Gòn -Lộc Ninh là một tuyến đường sắt đã ngưng sử dụng từ lâu, nối từ Sài Gòn đến Lộc Ninh. Tuyến đường này nối với đường sắt Bắc Nam tại ga Dĩ An, đi qua Phú Cường thuộc tỉnh Bình Dương rồi lên An Lộc và Lộc Ninh.  

Năm 2013, Bộ Giao thông vận tải đã công bố quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt Sài Gòn - Lộc Ninh nằm trong tuyến đường sắt xuyên Á, có với chiều dài 129km, tổng mức đầu tư 948,6 triệu USD. Tuyến đường sắt này được dự kiến đầu tư trong giai đoạn sau năm 2020 hoàn thành vào năm 2030.

Bên cạnh đó, Quyết định số 1468/2015 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tuyến đường sắt Sài Gòn (Dĩ An) - Lộc Ninh tiếp tục được dự kiến đầu tư trong giai đoạn sau năm 2020. 

Tuy nhiên, hiện chưa tìm được nguồn vốn đầu tư cho tuyến đường sắt này nên phần nào đã làm ảnh hưởng đời sống, hạn chế quyền sử dụng đất hợp pháp của người dân có đất liên quan đến dự án. 

Vì thế, trong thời gian chờ triển khai dự án, người dân tỉnh Bình Dương đề nghị Bộ GTVT sớm cắm mốc và bàn giao mốc thực địa, lộ giới các tuyến đường sắt để địa phương quản lý quỹ đất theo quy hoạch. 

Hiện Bộ GTVT đã giao Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp địa phương chuẩn bị phương án triển khai cắm mốc ngoài thực địa tuyến Sài Gòn - Lộc Ninh. Trong thời gian tới, khi có điều kiện về vốn hoặc có nhà đầu tư quan tâm, Bộ GTVT sẽ phối hợp các bộ ngành, địa phương xây dựng phương án và báo cáo trình Thủ tướng xem xét. 

Hoàng  Tuấn

Tin khác

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

(CLO) Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã lên kế hoạch tăng cường xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ Cục Hàng không Việt Nam, cơ quan này vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Lào Cai: Cấm lưu thông xe tải lớn tại 13 tuyến đường nội thị Sa Pa trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Lào Cai: Cấm lưu thông xe tải lớn tại 13 tuyến đường nội thị Sa Pa trong dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Nhằm tránh tình trạng ách tắc giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, thị xã Sa Pa đã cấm 13 tuyến đường nội thị các loại xe tải trên 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên.

Giao thông
Bắt nhóm đối tượng trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc Bắc – Nam

Bắt nhóm đối tượng trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc Bắc – Nam

(CLO) Các đối tượng Trần Văn Thân (SN 1968), Trần Văn Thanh (SN 1990) cùng trú tại xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An đã thực hiện hành vi trộm cắp tấm thép lưới loại B40 trên đường cao tốc, sau đó bán cho Trương Đắc Thao (SN 1970, trú tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu).

Giao thông
TP HCM đề nghị tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch đầu tư cầu Cát Lái

TP HCM đề nghị tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch đầu tư cầu Cát Lái

(CLO) Theo UBND TP HCM, cầu thay phà Cát Lái là dự án có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp. Dự kiến thời gian triển khai đầu tư khoảng từ 4 - 5 năm, bao gồm việc cập nhật quy hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng...

Giao thông