Bộ Ngoại giao cảnh báo tình trạng lừa đảo đưa người Việt ra nước ngoài trái phép
(CLO) Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 29/5, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin báo chí Anh đưa tin các đối tượng buôn người vẫn sử dụng xe container để đưa người Việt Nam nhập cư trái phép vào Anh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: “Chúng tôi đã biết về thông tin này và đang kiểm tra thông tin như phóng viên nêu”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định lại quan điểm nhất quán của Việt Nam trong xử lý vấn đề di cư trái phép: “Như đã nhiều lần khẳng định tại các cuộc họp báo, Chính phủ Việt Nam kiên trì chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, đồng thời kiên quyết đấu tranh, phòng chống di cư trái phép, đưa người di cư trái phép và mua bán người”.

Theo bà Hằng, Việt Nam đang tích cực triển khai các mục tiêu của Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM), theo kế hoạch hành động được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20/3/2020. Mục tiêu của kế hoạch nhằm xây dựng một môi trường di cư minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư.
Liên quan đến hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống di cư bất hợp pháp, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đã và đang đẩy mạnh hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế, trong đó có Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), nhằm ngăn chặn, phát hiện, điều tra và xử lý các đường dây đưa người vượt biên trái phép theo đúng quy định của pháp luật.
“Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các quốc gia và các bên liên quan trên cơ sở các khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương đã ký kết, phù hợp với pháp luật quốc tế và thông lệ quốc tế. Mục tiêu là bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích chính đáng của người di cư, đồng thời tôn trọng nhân phẩm của họ”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.
Người phát ngôn cũng đưa ra khuyến cáo đối với công dân Việt Nam, nhất là người lao động có nguyện vọng làm việc ở nước ngoài, cần tuân thủ pháp luật sở tại và chỉ đi theo các kênh hợp pháp. “Người dân tuyệt đối không nghe theo những lời dụ dỗ, quảng cáo như ‘việc nhẹ, lương cao’, dễ dẫn đến rủi ro bị lừa đảo hoặc bóc lột”, bà Hằng cảnh báo.
Bà cũng cho biết, theo theo dõi của các cơ quan chức năng, tình trạng người lao động Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng rồi bỏ trốn ra ngoài cư trú và làm việc trái phép vẫn diễn ra phổ biến. Cùng với đó là không ít trường hợp công dân bị lừa đảo, môi giới trái phép để đi lao động, làm việc không đúng hợp đồng, dẫn đến bị bóc lột, cưỡng bức lao động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi và an toàn cá nhân.
Vì vậy, Bộ Ngoại giao, cùng các đơn vị chức năng liên quan đến công tác bảo hộ công dân, một lần nữa khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin và thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật khi đi lao động ở nước ngoài.