Bộ Ngoại giao thông tin về việc tạm ứng kinh phí đưa 39 nạn nhân tử vong tại Anh về nước

Thứ năm, 21/11/2019 19:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay (21/11), trả lời việc Chính phủ tạm ứng kinh phí đưa 39 nạn nhân tử vong tại Anh về nước; Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, cơ quan chức năng Việt Nam đang tích cực phối hợp với phía Anh hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong về hậu sự trên tinh thần nhân đạo.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Như Ý

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Như Ý

Cụ thể, trả lời báo chí liên quan đến thông tin Chính phủ Việt Nam sẽ tạm ứng kinh phí đưa 39 nạn nhân tử vong tại Anh về nước, bà Hằng cho biết: Hiện nay, các cơ quan chức năng Việt Nam đang phối hợp với phía Anh hỗ trợ hậu sự trên tinh thần nhân đạo cho gia đình các nạn nhân, dựa trên các quy định luật quốc tế, luật và phong tục tập quán của hai nước. 

“Việt Nam và Anh đang tiếp tục hoàn tất các vấn đề hậu sự cho các nạn nhân. Chúng tôi sẽ sớm có thông tin vụ thể”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nói.

Về thông tin phía Anh hỗ trợ kinh phí đưa 39 nạn nhân người Việt về nước, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Chúng tôi chưa nhận được thông tin nào về việc phía Anh sẽ hỗ trợ về tài chính và kinh phí".

Liên quan đến tình hình ở Hong Kong và biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng thông tin: Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Hong Kong và Macao luôn theo sát tình hình ở Hong Kong và chủ động tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân, trong đó có việc thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, giữa liên hệ với các đầu mối sinh viên và cộng đồng ở Hong Kong.

Hiện nay, 40 sinh viên, nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu ở Hong Kong đã về nước an toàn. Việt Nam cũng đã đề nghị chính quyền Hong Kong có biện pháp bảo đảm an toàn cho các công dân Việt Nam sinh sống, du lịch, học tập ở Hong Kong.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo người Việt Nam khi sang Hong Kong cần thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại, tránh đến những nơi tụ tập đông người để bảo đảm an toàn. Để nhận được hỗ trợ trong trường hợp cần thiết có thể liên lạc với đường dây nóng bảo hộ công dân:  (852) 2591-4510 hoặc +849818484.

Về vụ 6 người Việt mất tích sau vụ cháy tàu ở ngoài khơi đảo Jeju, Hàn Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã khẩn trương phối hợp với chính quyền sở tại để cập nhật thông tin, đẩy nhanh hoạt động cứu hộ cứu nạn.

Trong trao đổi, phía Hàn Quốc khẳng định họ rất quan tâm và huy động nguồn lực cao nhất cho công tác tìm kiếm người mất tích. Phía Hàn Quốc khẳng định sẽ phối hợp với Việt Nam trong công tác bảo hộ công dân Việt Nam.

Hiện nay, Đại sứ quán đang phối hợp với đại diện các doanh nghiệp phái cử lao động để cập nhật tình hình, thông báo với gia đình các nạn nhân và thực hiện biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục cung cấp thông tin về vụ việc này.

Quốc Trần

Tin khác

Lập Tổ công tác xây dựng Đề án đưa TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Lập Tổ công tác xây dựng Đề án đưa TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

(CLO) Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi vừa ký Quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án “Xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao".

Tin tức
Bệnh viện công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế

Bệnh viện công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng "chỉ khi nào công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp lại thì mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế".

Tin tức
Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng.

Tin tức
Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức