Bờ sông Sài Gòn ở khu nhà giàu Thảo Điền đang bị 'phân lô' ra sao?
(CLO) Hàng loạt hồ bơi, sân thể thao, sân vườn, nhà hàng có tường bao kiên cố ở khu Thảo Điền đã khiến bờ sông Sài Gòn thành những khu vực riêng, chỉ phục vụ nhu cầu của một số người.

Nhiều năm nay, khu Thảo Điền (TP.Thủ Đức) được xem là "khu nhà giàu" nhất nhì của TP.HCM khi quay tụ hàng loạt dự án biệt thự cao cấp có giá hàng triệu USD trải dọc bờ sông Sài Gòn. Theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 18/4/2017, hành lang bảo vệ trên bờ đối với sông Sài Gòn là 50m mỗi bên.

Tuy nhiên tình trạng lấn chiếm hàng lang sông, xây tường rào bao quanh dự án, bao quanh biệt thự để "độc chiếm" bờ sông Sài Gòn là vấn đề mà người dân nhiều năm nay phản ánh nhưng chưa được xử lý triệt để, trả lại khu vực bờ sông cho cộng đồng.

Cuối năm 2019, Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM ghi nhận ít nhất 5 trường hợp xây dựng ở khu Thảo Điền đe dọa và lấn chiếm bờ sông Sài Gòn. Trong đó xác định công trình nhà hàng - quán bar ở địa chỉ 197/1 Nguyễn Văn Hưởng xây từ 2007 đã lấn chiếm vi phạm hành lang bảo vệ sông. Công trình địa chỉ 197/2 Nguyễn Văn Hưởng cạnh bên không có giấy phép xây dựng nhưng từ năm 2012 đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Đến nay theo ghi nhận, hiện trạng khu vực này cũng không có gì thay đổi, tiếp tục hoạt động nhà hàng có tên là Villa Sông Saigon.

Con hẻm 197 bên cạnh Villa Sông Sài Gòn trở thành nơi nhà hàng này giữ xe kéo dài từ đường Nguyễn Văn Hưởng ra tận bờ sông Sài Gòn.

Cách đó không xa, khu biệt thự ven sông 189D Nguyễn Văn Hưởng và biệt thự 189C/7 Nguyễn Văn Hưởng cũng bị cơ quan chức năng "điểm tên" vì xây dựng ra tận mép nước sông Sài Gòn, không còn có thể nhận thấy đâu là hành lang sông.

Toàn khu được xây dựng tường bao, phía bờ sông làm hàng rào sắt kiên cố biến bờ sông thành một nơi biệt lập. Bên trong là hồ bơi, sân vườn, cây cảnh, khu vui chơi trẻ em phục vụ riêng cho những người ở đây. So với thời điểm cuối năm 2019, hiện trạng khu bờ sông nơi đây cũng không có gì thay đổi.

Từ đầu hẻm 177 Nguyễn Văn Hưởng dẫn vào hàng chục căn biệt thự triệu USD. Phía bờ sông Sài Gòn, nơi đáng lẽ là hành lang bảo vệ bờ sông 50m thì được xây dựng một sân bóng đá, sân bóng rổ và 1 cầu tàu.

Ngoài sân thể thao và sân vườn, rất nhiều hồ bơi cũng được xây dựng chỉ cách mép sông Sài Gòn vài mét.

Nhìn từ phía sông Sài Gòn, không thể nhận ra đâu là bờ, chỉ thấy tường rào của các biệt thự, cầu tàu phụ vụ nhu cầu của một nhóm người giàu có.

Một căn nhà kiên cố được xây dựng ngay trên mép sông Sài Gòn, xung quanh xây rào kiên cố, bên trong làm trồng cỏ làm sân vườn ở khu Thảo Điền.

Dọc đường số 66 từ Nguyễn Văn Hưởng ra đến tận bờ sông là một dãy tường rào chắn của khu đất thuộc Chi nhánh số 26 Công ty cổ phần Niso. Bên trong khu đất này là một sân quần vợt, bãi giữ xe, nhà vườn, hồ nước rộng cùng khoảng sân vườn cảnh quan trên mép sông Sài Gòn. Đường số 66 cũng là nơi hiếm hoi người dân quanh khu vực có thể thấy sông Sài Gòn nhưng trên bờ nham nhở, không có rào chắn bảo vệ.

Một dự án lớn tại đây từng bị xử phạt năm 2017 vì vi phạm khoảng lùi sông Sài Gòn là Thảo Điền Saphire (nay là Holm Residences, số 145 Nguyễn Văn Hưởng) do Công ty Cổ phần TDS làm chủ đầu tư.

Phía chủ đầu tư đã xin tự tháo dỡ công trình vi phạm. Đến nay hiện trạng bờ sông cũng không khác gì 5 năm trước. Dọc đường Nguyễn Văn Hưởng, dọc kênh Ông Hóa và bờ sông Sài Gòn, dự án này đã xây tường bao kiên cố, có trạm gác bảo vệ kiểm soát người ra vào nên không dễ để ra được bờ sông.

"Người ta nói ở Thảo Điền bên cạnh bờ sông Sài Gòn nhưng đâu có dễ được ra đến bờ. Chỗ nào, khu biệt thự nào cũng có bảo vệ, xây tường chắn ra như phân lô bờ sông. Một số con hẻm ra tới bờ sông nhưng quá nhỏ, có nơi người ta rào lại, có nơi không xây kè bảo vệ nên ít ai muốn ra. Mỗi chiều muốn ra sông hóng mát phải chạy qua khu Thủ Thiêm hay công viên ở quận 1 mới được", bà Trần Thị Ngọc Lý - cư dân trên đường Nguyễn Văn Hưởng bức xúc.
