Bộ Thông tin & Truyền thông bổ nhiệm ông Đỗ Công Anh phụ trách Cục Tin học hóa

Thứ tư, 02/12/2020 12:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) vừa tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ, qua đó bổ nhiệm ông Đỗ Công Anh phụ trách nhiệm vụ mới.

Theo quyết định số 2097/QĐ-BTTTT ngày 1/12/2020, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Công Anh - Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) phụ trách điều hành Cục Tin học hóa kể từ ngày 1/12/2020 cho đến khi có quyết định khác.

Lãnh đạo Cục Tin học hóa sẽ có nhiệm vụ là đầu mối về mặt chuyên môn giữa cộng đồng công nghệ trong và ngoài Bộ. Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT đã thống nhất giao ông Đỗ Công Anh phụ trách công tác điều hành Cục Tin học hóa.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng trao quyết định cho đồng chí Đỗ Công Anh.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng trao quyết định cho đồng chí Đỗ Công Anh.

Ông Đỗ Công Anh là cựu học sinh chuyên Toán trường Hà Nội - Amsterdam và cựu sinh viên ngành CNTT tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông từng theo học Thạc sỹ về CNTT tại trường Đại học Tổng hợp Đông London (Anh).

Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Đỗ Công Anh đã có quá trình công tác 14 năm tại Bộ TT&TT, từng trải qua nhiều vị trí như nhân viên, chuyên viên rồi phụ trách Trung tâm Hợp tác - Sáng tạo (Viện Chiến lược TT&TT), Phó giám đốc, rồi Giám đốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ TT&TT (Viện Chiến lược TT&TT), chuyên viên phòng Thư ký - Tổng hợp (Văn phòng Bộ), Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin và Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa.

Theo Tân Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, sự từng trải giúp ông Đỗ Công Anh trở thành một cán bộ chuyên môn đúng nghĩa về CNTT. Do vậy, việc giao nhiệm vụ điều hành Cục Tin học hóa là hết sức phù hợp.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo chủ chốt Cục Tin học hóa.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo chủ chốt Cục Tin học hóa.

Tại Hội nghị triển khai công tác, ông Đỗ Công Anh cho biết đây là giai đoạn nước rút với rất nhiều nhiệm vụ lớn cần phải hoàn thành để phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số và công cuộc chuyển đổi số.

Ông Đỗ Công Anh hứa sẽ cùng với cán bộ công chức, viên chức, người lao động Cục Tin học hóa đoàn kết để phát triển chính phủ số và xây dựng công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

PV

Tin khác

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo
Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo