Tin tức

Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Hà Nội dự lễ gắn biển tên phố Lê Giản, Bạch Thành Phong

Minh Chí 20/08/2025 14:49

(CLO) Sáng 20/8, UBND phường Đại Mỗ (Hà Nội) đã tổ chức lễ công bố quyết định và gắn biển tên hai tuyến phố mới: Lê Giản và Bạch Thành Phong.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, cùng các lãnh đạo TP Hà Nội và đại diện gia đình ông Lê Giản và ông Bạch Thành Phong...

pho-bach-thanh-phong.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Hà Nội thực hiện nghi thức gắn biển tên phố Bạch Thành Phong. Ảnh: Viết Thành

Phố Bạch Thành Phong được đặt tên cho đoạn đường dài 1.906m, rộng 40m, bắt đầu từ ngã tư giao Đại lộ Thăng Long và đối diện đường Lê Quang Đạo, kết thúc tại ngã tư giao đường Đại Mỗ và đường Lê Giản.

Ông Bạch Thành Phong (1916-2016), tên thật là Bạch Văn Điềm, bí danh Cương Chấn, là một cán bộ lão thành cách mạng. Ông hoạt động từ thời kỳ tiền khởi nghĩa và sớm giác ngộ cách mạng.

Trong sự nghiệp của mình, ông đã giữ nhiều trọng trách quan trọng như: Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đặc biệt, ông được đồng chí Trường Chinh giao nhiệm vụ xây dựng cơ sở cho Trung ương hình thành An Toàn Khu (ATK) dọc sông Hồng. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông gia nhập Quân đội, làm Chính ủy Tiểu đoàn 101 (tiền thân của Trung đoàn Thủ đô), bảo vệ Bắc Bộ phủ và Thủ đô những ngày đầu kháng chiến.

Với những cống hiến xuất sắc, đồng chí Bạch Thành Phong đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều huân chương cao quý, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất và Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Phố Lê Giản được đặt tên cho đoạn đường dài 1.060m, rộng 40m, từ ngã tư giao đường Đại Mỗ và phố Bạch Thành Phong đến ngã tư giao phố Nguyễn Văn Luyện.

t1-keo-bien-pho-le-gian.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Hà Nội thực hiện nghi thức gắn biển tên phố Lê Giản. Ảnh: Viết Thành

Ông Lê Giản (1911-2003), tên thật là Tô Gĩ, là người đứng đầu lực lượng Công an Việt Nam từ năm 1946 đến năm 1952. Quá trình hoạt động cách mạng, ông từng bị thực dân Pháp bắt và lưu đày ở Madagascar.

Sau khi được tự do, ông quay về hoạt động và được Bác Hồ giao nhiệm vụ xây dựng sân bay Lũng Cò.Sau Cách mạng Tháng Tám, đồng chí giữ chức Giám đốc Công an vụ (sau là Nha Công an Trung ương).

Trên cương vị đứng đầu lực lượng, ông đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc bảo vệ chính quyền non trẻ. Năm 1960, ông làm Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Ông Lê Giản đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương danh giá, bao gồm Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương nhấn mạnh: "Việc đặt tên đường, phố là sự ghi nhận và vinh danh các đồng chí Lê Giản, Bạch Thành Phong".

Bà cũng khẳng định rằng việc đặt tên đường, phố tại Thủ đô có ý nghĩa quan trọng, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, đồng thời giúp công tác quản lý đô thị được tốt hơn.

Để phát huy ý nghĩa của sự kiện này, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND phường Đại Mỗ sớm tổ chức quản lý, triển khai đánh số nhà và tuyên truyền cho nhân dân về ý nghĩa của việc đặt tên đường, phố mới.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Hà Nội dự lễ gắn biển tên phố Lê Giản, Bạch Thành Phong
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO