Bộ VHTT&DL cấp phép khai quật khảo cổ địa điểm Lạc Câu
(CLO) Sau khi phát hiện mộ chum thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh, Bộ VHTT&DL cho phép khai quật khảo cổ địa điểm Lạc Câu để phục vụ công tác nghiên cứu.
Bộ VHTT&DL vừa có quyết định cho phép Ban Quản lý di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Nam thăm dò, khai quật khảo cổ tại địa điểm Lạc Câu (thôn Lạc Câu, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).
Thời gian thăm dò, khai quật được Bộ VHTT&DL cho phép từ ngày 9 đến 31/5/2025. Việc thăm dò, khai quật diễn ra trên diện tích 80m². Trong đó, diện tích thăm dò 20m², diện tích khai quật 60m².

Theo Ban Quản lý Di tích và Bảo tàng Quảng Nam, địa điểm khảo cổ Lạc Câu được đặt cho tên gọi của nơi phát hiện ra mộ chum thuộc văn hóa Sa Huỳnh vào năm 2021.
Đây là vùng đất thuộc vùng cửa sông ven biển, nơi sông Trường Giang và Thu Bồn hòa vào nhau chảy ra biển Cửa Đại.
Khu đất dự kiến thăm dò, khai quật thuộc đất vườn thôn Lạc Câu, cách bờ sông Trường Giang 200m về hướng Nam, cách chợ Lạc Câu 3 km về hướng Tây Bắc.
Trước đó, vào năm 2021, trong quá trình canh tác, người dân địa phương đã phát hiện một mộ chum. Chum được đặt trực tiếp trên nền đất cát, đồ gốm tùy táng đặt bên ngoài và trong lòng chum. Các đồ tùy táng bằng sắt, đồng, đồ trang sức đặt trong lòng và sát đáy chum.
Theo các nhà khoa học, mộ chum này có hình thức mai táng và cách thức sắp đặt các đồ tùy táng tương tự như các địa điểm văn hóa Sa Huỳnh khác. Loại chum hình trụ với nắp hình nón cụt, miệng chum có các cặp lỗ đối xứng phổ biến trong giai đoạn phát triển của văn hóa Sa Huỳnh.