Bộ Y tế chỉ đạo khẩn ứng phó mưa lũ lớn tại Trung Bộ
(CLO) Trước tình hình mưa lũ lớn đang gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi cùng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Trung, tập trung cao độ cho công tác ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ.
Công điện được ban hành nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 203/CĐ-TTg ngày 27/10/2025 về việc ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại Trung Bộ. Bộ Y tế nhấn mạnh yêu cầu các địa phương, đơn vị trực thuộc chủ động phòng tránh, ứng phó hiệu quả, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe nhân dân và duy trì hoạt động khám chữa bệnh trong mọi tình huống.

Theo chỉ đạo, Sở Y tế các tỉnh miền Trung phải theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động rà soát và kích hoạt ngay các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Các cơ sở y tế cần kiểm tra, củng cố kế hoạch phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và tài sản.
Các đơn vị phải tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế, đặc biệt là nguồn điện dự phòng để sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp bị cô lập, chia cắt do sạt lở hoặc ngập lụt. Bộ Y tế yêu cầu tuyệt đối không để gián đoạn công tác cấp cứu, điều trị, nhất là ở những vùng đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa lũ.
Cùng với đó, các địa phương cần triển khai biện pháp bảo vệ cơ sở y tế, nhất là tại các vùng trũng, thấp, có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Trường hợp cần thiết, phải chủ động sơ tán bệnh nhân, nhân viên y tế và thiết bị quan trọng đến nơi an toàn.
Một trong những yêu cầu trọng tâm của Bộ Y tế là giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh sau mưa lũ. Các Sở Y tế phải phối hợp với cơ quan chuyên môn phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý kịp thời các ổ dịch, đặc biệt là những bệnh dễ bùng phát sau thiên tai như tiêu chảy, sốt xuất huyết, cúm, bệnh đường hô hấp, bệnh do nguồn nước ô nhiễm.
Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch và an toàn thực phẩm, không để dịch bệnh phát sinh, lan rộng. Việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân vệ sinh cá nhân, xử lý nguồn nước sinh hoạt, thu gom rác thải và tiêu độc khử trùng môi trường cũng được nhấn mạnh.

Các địa phương và đơn vị trực thuộc Bộ tại miền Trung được yêu cầu báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ và khả năng bảo đảm tại chỗ, gửi về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục Phòng chống bệnh, Cục Quản lý khám chữa bệnh) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ.
Bộ Y tế đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp, không để chậm trễ trong ứng phó, đồng thời phản ánh ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.
Công điện nêu rõ, trong bối cảnh thời tiết còn diễn biến phức tạp, mưa lớn có thể kéo dài, việc chủ động ứng phó của ngành y tế sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm thiểu thiệt hại và phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau thiên tai, nhất là tại các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ hiện nay.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính, Đ/c Nguyễn Huy Minh, email: phongchongthientai@moh.gov.vn, Điện thoại: 0913431927).