TP. HCM vẫn đang cân nhắc thời điểm tựu trường

(CLO) Với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều trường học đang được trưng dụng phục vụ công tác phòng chống dịch nên Sở GD&ĐT TP. HCM vẫn đang cân nhắc về thời điểm tựu trường.
Hình ảnh từng bừng khai giảng những năm trước sẽ khó tái hiện trong ngày tựu trường năm học mới 2021 - 2022.

Hình ảnh từng bừng khai giảng những năm trước sẽ khó tái hiện trong ngày tựu trường năm học mới 2021 - 2022.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP. HCM về công tác chuẩn bị năm học mới, năm học mới 2021-2022, TP. HCM tăng 30.939 học sinh, trong đó bậc tiểu học tăng mạnh với 31.517 học sinh.

Sở GD&ĐT TP. HCM cũng cho biết, trong năm học 2021 - 2022, TP. HCM dự kiến sẽ đưa vào sử dụng hơn 800 phòng học được đầu tư mới tại 51 dự án trường học. Đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học.

Tuy nhiên do bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19, hiện nay hầu hết các công trình xây dựng, thậm chí sửa chữa trường lớp đều chậm tiến độ. Dự kiến sẽ không có phòng học mới nào kịp đưa vào sử dụng trước ngày 5/9.

Cùng đó, nhiều cơ sở giáo dục hiện đang được trưng dụng làm nơi cách ly, điều trị Covid-19. Theo đó, ngành giáo dục còn phụ thuộc vào tình hình sử dụng các cơ sở giáo dục theo diện này cũng như thời gian dự kiến tiến hành giao trả lại các điểm trường, cơ sở vật chất, đồng thời phối hợp với Sở Y tế TP. HCM để tiến hành khử khuẩn trường học, cơ sở vật chất trường học, chuẩn bị cho năm học mới.

Đặc biệt, các công tác chuẩn bị cho năm học mới còn khó khăn với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Do đó. Sở GD&ĐT TP. HCM đang cân nhắc về thời điểm để khai giảng năm học mới phù hợp để tham mưu với UBND TP. HCM quyết định.

Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết năm học 2020-2021 do Bộ GD&ĐT tổ chức, Sở GD&ĐT TP. HCM cho biết, dự kiến năm học mới sẽ được khai giảng vào giữa tháng 9 theo hình thức trực tuyến, tức là sau khoảng 2 tuần so với kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT.

Xem thêm

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

(CLO) Từ tháng 5/2026, nhiều chính sách giáo dục mới bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp tới học sinh, giáo viên và nhà trường, trong đó đáng chú ý là quy định siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm và việc số hóa toàn bộ hồ sơ học tập.
“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

(CLO) Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an xã Yên Thắng (tỉnh Thanh Hóa) còn triển khai mô hình “Ngày Chủ nhật với pháp luật” đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh và người dân. Cách làm gần gũi, linh hoạt này đang tạo hiệu ứng tích cực tại địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.
Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

(CLO) Dự kiến khoảng 100.000 thí sinh sẽ tham gia thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào tháng 4–5/2026 là bước đi đầu tiên trong lộ trình số hóa kỳ thi quốc gia. Tuy nhiên, với quy mô hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, bài toán hạ tầng, kỹ thuật và đặc biệt là đảm bảo công bằng vẫn là thách thức không nhỏ.
Cỡ chữ bài viết: