Bộ Y tế phải nỗ lực hơn trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

(CLO) Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ- Trưởng ban chỉ đạo Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại (gọi tắt Ủy ban chỉ đạo 1899) trong buổi làm việc với Bộ Y tế về kết quả thực hiện ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại vào chiều 17/11/2018.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc với Bộ Y tế. Ảnh: T.Bình.

Đây là buổi làm việc thứ hai của Phó Thủ tướng trong chương trình làm việc với một số bộ, ngành trọng điểm về thực hiện NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại. Buổi làm việc với đơn vị đầu tiên là Bộ Giao thông vận tải diễn ra sáng  nay 17/11.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế rất đa dạng, phức tạp, từ thuốc, trang thiết bị y tế cho đến sản phẩm làm đẹp, thực phẩm chức năng... có tác động đến toàn bộ người dân và rất nhiều doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng ghi nhận Bộ Y tế có nhiều nỗ lực triển khai Kế hoạch hành động của Chính phủ, tuy nhiên, bộ còn một số nội dung chưa thực hiện được như: Sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật; danh mục hàng hóa XNK (ban hành được 4 danh mục, còn 3 danh mục chưa được ban hành)...

“Đối với kết nối NSW, Bộ Tài chính đã phải có văn bản đôn đốc và còn nhiều băn khoăn vì số lượng phải kết nối của Bộ Y tế còn nhiều”- Phó Thủ tướng dẫn chứng.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý Bộ Y tế quá trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh cần tránh việc cắt thủ tục này đẻ ra thủ tục khác, hoặc cài cắm trong các văn bản khác...

Đồng thời, tạo thuận lợi tối đa, thực chất cho doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo yêu cầu quản lý, chống gian lận thương mại, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

“Đánh giá hiệu quả phải đong đếm được là tiết kiệm bao nhiêu thời gian, chi phí của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, tránh tình trạng thủ tục cần cắt bỏ lại không bỏ, nhưng lại cắt bỏ những thủ tục cần thiết phải giữ để phục vụ quản lý bởi có những nhóm lợi ích vận động”- Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Để thực hiện tốt hơn nữa NSW và các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc tăng cường công tác phối hợp, như sự phối hợp giữa Cục CNTT với các vụ, cục thuộc bộ; công tác phối hợp của Bộ Y tế với các bộ, ngành để tránh tình trạng một mặt hàng bị kiểm tra bởi nhiều cơ quan trong bộ hoặc kiểm tra của nhiều bộ.

Đồng thời quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho cơ sở hạ tầng, ứng dụng CNTT phục vụ thực hiện NSW và các nhiệm vụ cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính. “Những vướng mắc liên ngành cần sự phối hợp trao đổi thường xuyên với các bộ, ngành liên quan sẽ mang lại hiệu quả”- Phó Thủ tướng gợi mở.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết: Bộ Y tế chính thức kết nối với NSW tháng 6/2015. Đến nay, Bộ Tài chính đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Y tế triển khai chính thức 4 thủ tục hành chính thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Theo Bộ Y tế, đối với 4 thủ tục đang kết nối, hết 31/10, đã có 106.122 hồ sơ của 3.342 doanh nghiệp tham gia.

Theo Quyết định số 1254/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, ASW, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020, từ nay đến 2020, Bộ Y tế phải triển khai mới 37 thủ tục thủ tục hành chính thông qua NSW, trong đó 23 thủ tục hành chính triển khai trong 2018 và 14 thủ tục hành chính triển khai giai đoạn 2019-2020.

Như vậy, hơn 1 tháng còn lại của năm 2018 Bộ Y tế phải kết nối 23 thủ tục hành chính vào NSW.

Tuy nhiên, Bộ Y tế thừa nhận không thực hiện được theo tiến độ khi chỉ có thể kết nối được 17 thủ tục trong năm 2018, còn 6/23 thủ tục phải chuyển sang đầu năm 2019.

Lý giải về sự chậm trễ này, Bộ Y tế cho rằng, do thay đổi danh mục, quy trình nghiệp vụ đối với các thủ tục hành chính; trình độ CNTT của doanh nghiệp nhỏ chưa cao (?!); cơ chế hành chính triển khai các hoạt động CNTT còn mất nhiều thời gian; thực hiện NSW là công việc phức tạp...

Trước sự chậm trễ của Bộ Y tế trong kết nối NSW (như báo cáo của Bộ Y tế), Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai (đại diện Bộ Tài chính và Cơ quan Thường trực) cho biết, nếu không có sự chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt của lãnh đạo, sự nỗ lực lớn của các đơn vị chức năng của Bộ Y tế, không chỉ 6 thủ tục bị chậm như báo cáo, mà việc kết nối 17 thủ tục còn lại (theo Kế hoạch hành động của Chính phủ) cũng rất khó khăn.


P.V

Xem thêm

Bộ Y tế sắp hợp nhất đầu số cấp cứu toàn quốc, TP HCM tiên phong cấp cứu đường không

Bộ Y tế sắp hợp nhất đầu số cấp cứu toàn quốc, TP HCM tiên phong cấp cứu đường không

(CLO) Bộ Y tế đang hoàn thiện Đề án cấp cứu ngoài bệnh viện với nhiều thay đổi mang tính nền tảng như hợp nhất đầu số cấp cứu khẩn cấp trên toàn quốc, xây dựng lực lượng cấp cứu viên chuyên nghiệp và phát triển mạng lưới cấp cứu đa phương thức. TP HCM được đánh giá là địa phương đi đầu khi đã hình thành hệ thống cấp cứu từ đường bộ đến đường thủy, đường không.

Gieo mầm hy vọng cho những ước mơ còn dang dở ở Hà Tĩnh

Gieo mầm hy vọng cho những ước mơ còn dang dở ở Hà Tĩnh

(CLO) Hơn 600 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh được khám sàng lọc, tư vấn và phẫu thuật miễn phí trong khuôn khổ chương trình "Hành trình gieo mầm xanh hy vọng". Không chỉ mang đến cơ hội chữa lành những khiếm khuyết về thể chất, chương trình còn mở ra hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho hàng trăm em nhỏ và gia đình.

Đề xuất chính sách mới với gia đình người hiến mô, tạng

Đề xuất chính sách mới với gia đình người hiến mô, tạng

(CLO) Người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người đã hiến tạng có thể được ưu tiên ghép tạng khi có chỉ định, theo đề xuất mới của Bộ Y tế trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Lần đầu tiên tại Việt Nam – Vinmec phẫu thuật xuyên Việt hai chiều bằng Robot cách xa 1.700km

Lần đầu tiên tại Việt Nam – Vinmec phẫu thuật xuyên Việt hai chiều bằng Robot cách xa 1.700km

(CLO) Ngày 03/08/2026 – Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế Cần Thơ phối hợp cùng Hệ thống Y tế Vinmec công bố triển khai thành công ca phẫu thuật robot hai chiều từ xa đầu tiên tại Việt Nam, đặt nền móng cho mạng lưới “ngoại khoa không khoảng cách” và mở ra bước ngoặt mang tính cách mạng cho y tế nước nhà. Sự kiện cũng đưa Việt Nam trở thành một trong 2 quốc gia Đông Nam Á đầu tiên làm chủ mô hình phẫu thuật bằng hệ thống robot công nghệ cao hiện đại hàng đầu thế giới.

Thu lợi nghìn tỷ, phạt vài tỷ vẫn khiến doanh nghiệp làm thực phẩm bẩn có lãi?

Thu lợi nghìn tỷ, phạt vài tỷ vẫn khiến doanh nghiệp làm thực phẩm bẩn có lãi?

(CLO) Luật sư Nguyễn Văn Duy, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Duy và Cộng sự cho rằng, muốn triệt tiêu động cơ của doanh nghiệp làm thực phẩm bẩn, tư duy xử lý phải chuyển từ "ấn định một mức phạt cố định" sang "chế tài gắn với quy mô trục lợi": Tiền phạt cộng với việc buộc nộp lại toàn bộ khoản thu lợi bất hợp pháp phải luôn lớn hơn khoản lợi mà hành vi vi phạm có thể mang lại. Nguyên tắc phải là phạm pháp không được có lãi.

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Cỡ chữ bài viết: