Bộ Y tế trao 16 giải thưởng cho phóng sự truyền hình về ngành y

Thứ ba, 14/04/2015 09:33 AM - 0 Trả lời

16 phóng sự được vinh danh trong Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Phóng sự truyền hình “Y tế Việt Nam – 60 năm làm theo lời Bác dạy” diễn ra vào chiều 13/4 tại trụ sở Bộ Y tế, Hà Nội

Sự kiện: ngành Y

16 phóng sự được vinh danh trong Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Phóng sự truyền hình “Y tế Việt Nam – 60 năm làm theo lời Bác dạy” diễn ra vào chiều 13/4 tại trụ sở Bộ Y tế, Hà Nội. yt

Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi

GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Cuộc thi Phóng sự truyền hình “Y tế Việt Nam – 60 năm làm theo lời Bác dạy” là sáng kiến của Bộ Y tế nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế thêm yêu ngành nghề, phấn đấu vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, toàn xã hội đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm miệt mài với công việc, và cùng chung tay chăm lo cho sức khỏe của cộng đồng.

Cuộc thi được phát động từ tháng 9/2014 đến tháng 12/2014, đã có hơn 34 tác phẩm của các tác giả trên cả nước gửi về tham dự. Qua 2 vòng chấm chung khảo và sơ khảo, đã có 16 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 4 giải Khuyến khích và 5 giải phụ.

Đại diện cho Ban Giám khảo, ông Đỗ Chí Nghĩa, Trưởng Khoa Quan hệ công chúng và quảng cáo Học viện Báo chí Tuyên truyền nhận xét: “Đây là 1 sân chơi nghiệp vụ thiết thực để những người làm báo có thêm điều kiện thể hiện và nâng cao tay nghề, hiểu sâu hơn về ngành y và cùng chung tay tham gia sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân”.

“Hầu hết các tác phẩm dự thi bám sát chủ đề, ghi lại diễn biến những câu chuyện về cá nhân, tập thể điển hình đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Trong số các tác phẩm dự thi, cũng có những tác phẩm còn có hình ảnh, lời bình thô ráp của đời sống. Nhưng chúng tôi đánh giá cao yếu tố chân thực của các tác phẩm nhằm giúp xã hội nhìn ngành y với góc nhìn chân thực. Đây là thành công rất nổi bật của cuộc thi phóng sự truyền hình về y tế lần đầu tiên này”, ông Đỗ Chí Nghĩa cho biết thêm.

Giải Nhất duy nhất của cuộc thi (được tặng thưởng 20 triệu đồng) thuộc về tác phẩm “Thầm lặng những tấm lòng” của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Nghệ An thuộc Sở Y tế tỉnh Nghệ An.

2 giải Nhì (mỗi giải 15 triệu đồng) thuộc về: Tác phẩm “Cho bé sự khởi đầu đẹp nhất trong cuộc sống” của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Vĩnh Phúc thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc; tác phẩm “Bệnh viện 09: Câu chuyện của những người khoác áo blue” của tác giả Nguyễn Chinh – Tuấn Hải, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC1.

  • Theo infonet

Tin khác

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo
65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

(CLO) Trên cơ sở kết quả chấm của Ban sơ khảo và tờ trình của Hội Nhà báo tỉnh, ngày 23/4, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024 đã công nhận kết quả chấm của Ban giám khảo vòng sơ khảo đối với các tác phẩm, đồng ý đưa 65 tác phẩm có kết quả tốt vào chấm vòng chung khảo.

Nghề báo
Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(CLO) Ngày 23/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.

Nghề báo
Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

(CLO) Chiều 23/4 đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc khối thi cơ quan báo chí, bao gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng, HTV, VOH, Báo Người lao động, Báo Pháp luật TP.HCM, Báo Phụ nữ TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Khoa học Phổ thông.

Nghề báo