Bolivia có Tổng thống mới, chấm dứt 20 năm cầm quyền của phe cánh tả
(CLO) Ứng cử viên trung dung Rodrigo Paz đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Bolivia hôm 19/10, đánh bại đối thủ bảo thủ Jorge "Tuto" Quiroga.
Theo kết quả sơ bộ của Tòa án bầu cử Bolivia, ông Paz - thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (PDC) - giành 54,5% số phiếu, vượt qua 45,5% của Quiroga. Dù vậy, PDC không chiếm đa số trong Quốc hội, buộc tổng thống mới phải tìm kiếm liên minh chính trị để điều hành đất nước. Ông Paz sẽ nhậm chức vào ngày 8/11.
“Chúng ta phải mở cửa Bolivia với thế giới”, ông Paz phát biểu trong bài diễn văn chiến thắng tại thủ đô La Paz, sau khi đối thủ Quiroga công khai thừa nhận thất bại.

Chiến thắng của vị chính trị gia 58 tuổi được xem là bước ngoặt lịch sử đối với Bolivia - nơi kể từ năm 2006, quyền lực gần như nằm trong tay Phong trào Xã hội Chủ nghĩa (MAS), đảng cánh tả do cựu Tổng thống Evo Morales sáng lập và từng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng người bản địa.
Cương lĩnh tranh cử ôn hòa của ông Paz cam kết duy trì các chương trình xã hội nhưng thúc đẩy tăng trưởng dựa vào khu vực tư nhân. Ông Paz là người thứ ba trong gia đình được bầu làm tổng thống của quốc gia không giáp biển này.
Khủng hoảng kinh tế là trọng tâm chiến dịch tranh cử vòng hai. Xuất khẩu khí đốt - nguồn thu chủ lực - giảm mạnh, lạm phát chạm mức cao nhất trong 40 năm, trong khi nhiên liệu khan hiếm.
Hai ngày trước bầu cử, ông Paz nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng một nền kinh tế dành cho người dân, nơi nhà nước không còn là trung tâm của mọi hoạt động nữa”.
Cả hai ứng viên Paz và Quiroga đều cam kết hàn gắn quan hệ với Mỹ, vốn căng thẳng từ năm 2009, và tìm kiếm hỗ trợ tài chính từ Mỹ để ổn định nền kinh tế. Cuối tháng 9, ông Paz công bố kế hoạch hợp tác kinh tế trị giá 1,5 tỷ USD với các quan chức Mỹ nhằm đảm bảo nguồn cung nhiên liệu.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 15/10 nói rằng cả hai ứng cử viên đều “muốn xây dựng quan hệ mạnh mẽ và tốt đẹp hơn với Mỹ”, coi đây là “cơ hội mang tính chuyển đổi” cho Bolivia sau nhiều năm đối đầu với Mỹ.
Tân Tổng thống cũng lên kế hoạch cắt giảm dần trợ cấp nhiên liệu phổ cập, chuyển sang hỗ trợ có mục tiêu cho các nhóm dễ tổn thương, trong khi doanh nghiệp lớn sẽ phải chi trả theo giá nhiên liệu thị trường.