Bốn ông lớn BMW, Renault, Ford và General Motors muốn mang công nghệ Blokchain lên xe hơi

(CLO) Bốn hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới: BMW, Renault, Ford và General Motors là những tên tuổi lớn đằng sau một nhóm nghiên cứu mới được công bố ngày hôm nay nhằm khám phá tiềm năng của blockchain trong lĩnh vực ô tô và di động.

MOBI (Nhóm sáng kiến công nghệ mở Blockchain) cho biết các ông lớn: BMW, Ford, Renault và General Motors nằm trong số 30 công ty của nhóm này. Nhóm này có chung một mục đích là: an toàn, hiệu quả và sử dụng rộng rãi công nghệ blockchain".

Ngày càng nhiều ứng dụng blockchain được xây dựng trong cuộc sống thực tế thay vì chỉ được biết tới qua đồng tiền mã hóa Bitcoin. Ảnh: Internet 


Brian Kelly, người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty đầu tư tài sản kỹ thuật số BKCM cho rằng những nỗ lực của các nhà sản xuất ô tô rất thú vị, đây sẽ là một chiến trường mới cho các công ty công nghệ xe hơi.

"Đây là một sự thay đổi kiến tạo trong bối cảnh công nghệ hiện nay, có khả năng phá vỡ các kế toạch tăng trưởng của công nghệ cũ đang được áp dụng vào ô tô... MOBI đang tiến đến việc hoàn thành dự án, dữ liệu sẽ có sự tự chủ và cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát dữ liệu của họ."- Brian Kelly

Amazon, Apple, Google và Microsoft cũng đã tham gia chiến trường này. Trong đó, Amazon mở rộng sự hiện diện của Alexa đối với ô tô, Apple cung cấp Carplay cho iOS còn Google đang triển khai xe tự lái thông qua công ty con Waymo...

Công nghệ Blockchain được biết đến như công nghệ phi tập trung, những người ủng hộ coi đây là công nghệ rất khó bị hack. Các hacker cần phải thâm nhập nhiều hệ thống nếu như muốn thay đổi bất cứ thông tin nào hoặc giả mạo thông tin. Trong một buổi trao đổi, nhà kinh tế học Nouriel Roubini gọi blockchain là một trong những công nghệ được đánh giá cao nhất từ ​​trước đến giờ.

Công nghệ Blockchain đem lại vô số các ứng dựng hữu ích, trong đó Bitcoin là một trong những ứng dựng đầu tiên. Theo dữ liệu của CoinDesk: Tiền mã hóa đã tăng 1.300% trước khi mất gần một nửa giá trị của nó trong 3 tháng đầu năm 2018.

Minh Anh

Xem thêm

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

Cỡ chữ bài viết: