Brazil truy quét băng đảng tội phạm: Số người chết tăng lên 132
(CLO) Số người thiệt mạng trong chiến dịch truy quét băng đảng tội phạm tại Brazil tăng lên 132, hơn gấp đôi con số được thông báo trước đó.
Vào ngày 29/10, các quan chức cho biết ít nhất 132 người đã thiệt mạng trong chiến dịch truy quét tội phạm được xem là mạnh mẽ nhất trong lịch sử Brazil.
Theo văn phòng luật sư công của bang Rio, số người thiệt mạng này cao hơn gấp đôi so với con số 64 được chính quyền bang công bố hôm thứ Ba, trong đó có bốn cảnh sát.
Chiến dịch truy quét tội phạm này là sự phối hợp quy mô lớn giữa cảnh sát, quân đội và lực lượng đặc nhiệm của Rio de Janeiro, với mục tiêu ngăn chặn sự mở rộng địa bàn hoạt động của băng đảng tội phạm nguy hiểm Comando Vermelho.
Những tên tội phạm đã đọ súng dữ dội với lực lượng chức năng và thậm chí sử dụng thiết bị bay không người lái để chống trả. Bọn tội phạm cũng phong tỏa hàng chục tuyến phố ở Rio de Janeiro, gây ra tình trạng hỗn loạn trên diện rộng.
⚡️ Brazil’s Rio de Janeiro becomes WAR ZONE, at least 64 KILLED
— RT (@RT_com) October 28, 2025
Operation targets Comando Vermelho gang as fires and smoke engulf city
‘Most DEADLY police operation ever’ — Reuters pic.twitter.com/RYOSCGNiPy
Thống đốc Rio Claudio Castro nói rằng con số ban đầu chỉ tính các thi thể được đưa đến nhà xác công cộng. Tuy nhiên, người dân khu Penha cho biết họ đã tự thu thập nhiều thi thể từ khu rừng phía sau khu phố, nơi có hơn 70 thi thể xếp dọc giữa đường.
Thống đốc Castro khẳng định những người thiệt mạng đều là tội phạm. Ông phát biểu: “Tôi không nghĩ có ai đi dạo trong rừng vào ngày xảy ra xung đột. Nạn nhân thực sự duy nhất là các sĩ quan cảnh sát”.
Chiến dịch đột kích này diễn ra vài ngày trước khi Rio tổ chức các sự kiện quốc tế liên quan đến hội nghị khí hậu COP30 của Liên hợp quốc, bao gồm hội nghị thị trưởng toàn cầu C40 và Giải thưởng Earthshot do Hoàng tử Anh William khởi xướng.
Văn phòng Tổng thống cho biết Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã họp nội các vào hôm thứ Tư để thảo luận về tình hình, sau khi vừa trở về sau chuyến công du tại Malaysia.