Brazil vượt Nga trở thành nước có số ca nhiễm cao thứ 2 thế giới

(CLO) Brazil đã chính thức trở thành nước có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 2 thế giới với 330.890 ca nhiễm tính tới thời điểm này.
Những ngôi mộ được đào sẵn tại Sao Paulo, Brazil. Ảnh: Reuters

Những ngôi mộ được đào sẵn tại Sao Paulo, Brazil. Ảnh: Reuters

Chỉ trong ngày hôm qua, Brazil đã ghi nhận 21.048 ca nhiễm mới và 1.001 ca tử vong.

Tại Sao Paulo, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất đất nước, hàng trăm ngôi mộ đã được đào sẵn để chuẩn bị ứng phó với số người tử vong tiếp tục gia tăng.

Tổng thống Jair Bolsonaro đang mất dần sự ủng hộ của các cử tri khi phản đối các lệnh cách ly xã hội, ủng hộ việc sử dụng thuốc Chloroquine và sa thải các cố vấn y tế kỳ cựu.

Trong chưa đầy 1 tháng, Brazil đã mất 2 Bộ trưởng Y tế kỳ cựu khi ông Bolsonaro muốn nhanh chóng đưa thuốc Chloroquine vào điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19, mặc sự phản đối từ phía WHO.

Quyền Bộ trưởng hiện tại, một đại tướng quân đội, đã nhanh chóng ban hành quy chế sử dụng thuốc này ngay khi được bổ nhiệm.

Số ca nhiễm và tử vong tại nước này có thể cao hơn báo cáo nhiều lần khi số ca xét nghiệm hàng ngày vẫn đang bị hạn chế.

Brazil mới vượt Anh trở thành nước thứ 3 hôm thứ Hai vừa qua và chỉ mất 4 ngày để tiếp tục vượt qua Nga. Hiện Brazil chỉ đứng sau Mỹ, nơi có hơn 1.5 triệu ca nhiễm.

Nga hôm qua cũng ghi nhận thêm gần 9.500 ca nhiễm Covid-19 mới.

Argentina, quốc gia láng giềng của Brazil cũng ghi nhận 10.000 ca nhiễm Covid-19.

Xem thêm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

(CLO) Anh, Pháp, Đức và Ý hoan nghênh thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran, đồng thời tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Iran nếu nước này có những bước đi rõ ràng và có thể kiểm chứng liên quan đến chương trình hạt nhân.

Bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình phản đối G7 tại Thụy Sĩ

Bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình phản đối G7 tại Thụy Sĩ

(CLO) Cảnh sát Geneva (Thụy Sĩ) đã sử dụng hơi cay để giải tán một số người biểu tình sau khi cuộc tuần hành phản đối hội nghị thượng đỉnh G7 biến thành bạo lực, với một chiếc xe Tesla bị đốt cháy và cửa kính tại một cơ quan của Liên hợp quốc bị đập phá.

Cỡ chữ bài viết: