Brazil xác nhận các trường hợp mắc bệnh bò điên

(CLO) Brazil đã đình chỉ xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc sau khi xác nhận hai trường hợp mắc bệnh bò điên “không điển hình” ở hai nhà máy thịt nội địa khác nhau.
brazil xac nhan cac truong hop mac benh bo dien hinh 1

Brazil cho biết việc đình chỉ tạm thời được thực hiện theo một nghị định thư song phương hiện có giữa hai nước. Ảnh: Lee Jae-Won / Reuters

Bài liên quan

Brazil cấm sử dụng hơn 12 triệu liều vắc xin Sinovac vì sản xuất trái phép

Vợ của đại sứ Hy Lạp tại Brazil bị kết án 31 năm vì tội giết chồng

Người Brazil biểu tình đòi luận tội Tổng thống Bolsonaro

Bộ Nông nghiệp Brazil cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy (4/9) rằng việc ngừng xuất khẩu thịt bò sẽ được bắt đầu ngay lập tức, đồng thời cho biết thêm phía Bắc Kinh sẽ quyết định thời điểm bắt đầu nhập khẩu trở lại.

Brazil là nước xuất khẩu thịt bò lớn nhất thế giới, với khách hàng lớn nhất là Trung Quốc. Hơn một nửa lượng xuất khẩu thịt bò của Brazil là sang Trung Quốc và Hồng Kông.

Hai trường hợp là "không điển hình" vì bệnh xuất hiện "tự phát và không thường xuyên, không liên quan đến việc ăn phải thực phẩm bị ô nhiễm", Bộ này cho biết.

Hai trường hợp bệnh não xốp ở bò (BSE) đã được xác định trong quá trình kiểm tra sức khỏe những con gia súc già ở các bang Minas Gerais và Mato Grosso.

“Brazil chưa bao giờ ghi nhận một trường hợp BSE điển hình nào”, Bộ Nông nghiệp Brazil thông báo chính thức cho Tổ chức Thú y Thế giới.

Vào tháng 6 năm 2019, Brazil cũng đã tạm ngừng xuất khẩu gia súc của mình sang Trung Quốc sau khi một trường hợp BSE không điển hình được phát hiện ở Mato Grosso trên một con bò 17 tuổi.

Bệnh bò điên xuất hiện lần đầu tiên tại Vương quốc Anh vào những năm 1980 và lây lan sang nhiều nước ở châu Âu và trên thế giới, gây ra sự báo động của người tiêu dùng và gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong ngành chăn nuôi bò thịt.

Bệnh lây lan rộng rãi do nông dân cho gia súc ăn thịt và bột xương của động vật chết và bị nhiễm bệnh.

Không ít người sau đó đã chết sau khi mắc bệnh Creutzfeldt-Jakob biến thể người, được cho là lây truyền qua đường tiêu thụ thịt bò bị nhiễm bệnh.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: