BSR tổ chức Xuân nghĩa tình Dầu khí 2020

Chủ nhật, 12/01/2020 19:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 10/1/2019, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức Tết Sum vầy với chủ đề: “Xuân nghĩa tình Dầu khí 2019”.

Sự kiện: xuân nghị

Đây là hoạt động ý nghĩ hằng năm của Công đoàn Công ty tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, đầm ấm cho các gia đình BSR; đặc biệt các hộ gia đình ăn Tết xa quê và đang sinh sống tại khu tập thể Vạn Tường.

Lãnh đạo PVN, Công đoàn Dầu khí và BSR thực hiện nghi thức đón chào năm mới 2020.

Lãnh đạo PVN, Công đoàn Dầu khí và BSR thực hiện nghi thức đón chào năm mới 2020.

Đến dự chương trình, về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) có ông Trần Quang Dũng - Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp; về phía Công đoàn Dầu khí Việt Nam có ông Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch; về phía Đoàn Thanh niên Tập đoàn, có ông Phan Sỹ Linh - Phó Bí thư Thường trực. Về phía BSR, có Tổng Giám đốc Bùi Minh Tiến cùng các ông/bà trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc Nhà máy, Công đoàn, Ban Nâng cấp mở rộng… và hơn 1.000 người là cán bộ, người lao động BSR và các đơn vị dầu khí tại Quảng Ngãi.

BSR hỗ trợ Công đoàn Dầu khí để chăm lo Tết cho người lao động.

BSR hỗ trợ Công đoàn Dầu khí để chăm lo Tết cho người lao động.

Đặc biệt, trước khi chương trình được diễn ra, Ban tổ chức đã tổ chức cho hơn 1.000 khách mời xem và cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tạị vòng chung kết giải U23 châu Á với màn hình rộng 300inch.

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Minh Tiến - Tổng Giám đốc BSR cho biết: Ban lãnh đạo công ty rất cảm ơn tập thể cán bộ, người lao động BSR trong năm qua đã vượt khó, cống hiến cho sự phát triển của công ty. “Thay mặt ban lãnh đạo công ty, xin chúc người thân, gia đình của người lao động BSR một năm mới nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui, hạnh phúc, thành công”, ông Tiến nhấn mạnh.

Công đoàn Dầu khí hỗ trợ Tết cho PV Building và BSR-BF.

Công đoàn Dầu khí hỗ trợ Tết cho PV Building và BSR-BF.

Đây là hoạt động ý nghĩ hằng năm của Công đoàn Công ty tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, đầm ấm cho các gia đình BSR; đặc biệt các hộ gia đình đang sinh sống tại khu tập thể Vạn Tường. Đồng thời, đây cũng là dịp để chính quyền và Công đoàn Công ty chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, động viên CBCNV trước khi về quê ăn Tết hoặc ở lại làm việc, trực Tết Nguyên đán.

Các tiết mục “cây nhà lá vườn” tại Tết Sum vầy 2020.

Các tiết mục “cây nhà lá vườn” tại Tết Sum vầy 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết: “Xuân Nghĩa tình Dầu khí là tên gọi riêng biệt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đây là nét đẹp của Tập đoàn trong suốt thời gian vừa qua. Mỗi dịp xuân về, là dịp để chúng ta ngồi lại, nhìn nhận lại một năm đã qua cũng như chuẩn bị tâm thế, dự định cho một năm mới. BSR năm qua đã đạt được nhiều thành công rực rỡ, góp phần vào thành công chung của toàn ngành. Xin được thay mặt cho lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam xin được chúc mừng những thành công đó của người lao động BSR”.

Tổng Giám đốc Bùi Minh Tiến lì xì Tết cho người lao động.

Tổng Giám đốc Bùi Minh Tiến lì xì Tết cho người lao động.

Tại buổi lễ, BSR trao tặng 400 triệu đồng cho Công đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ người lao động dầu khí có hoàn cảnh khó khăn khu vực miền Trung. Ông Nguyễn Mạnh Kha cũng thay mặt Công đoàn Dầu khí Việt Nam tặng 200 triệu đồng cho Công đoàn Công ty PV Building và 90 triệu đồng cho Công đoàn Công ty BSR – BF hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết.

Trong chương trình Tết Sum vầy, CBCNV cùng gia đình đã tham gia phiên chợ quê mang phong cách 3 miền Bắc, Trung, Nam. Cùng nhau làm bánh, nặn tò he, cùng ông đồ viết thư pháp, làm hoa giấy,… và các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”.

​​​​​​​​​​​PV

Tin khác

Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

(CLO) Việc tăng nguồn cung vàng ở thời điểm này chỉ mang tính ngắn hạn. Về lâu dài, việc đấu thầu vàng sẽ tạo ra nhiều bất ổn cho kinh tế trong nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

(CLO) Các công ty Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia vào các dự án năng lượng của Nga trên đảo Sakhalin do tầm quan trọng của chúng đối với an ninh năng lượng của Tokyo, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,63 ha

Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,63 ha

(CLO) UBND tỉnh Quảng Nam vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án khai thác cát, sỏi, cuội làm vật liệu xây dựng tại mỏ cát, sỏi BTM8-ĐC (thôn Thanh Trước, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My).

Thị trường - Doanh nghiệp
Viettel tặng miễn phí điện thoại 4G cho khách hàng 2G

Viettel tặng miễn phí điện thoại 4G cho khách hàng 2G

(CLO) Ngày 17/4/2024, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết, nhằm hỗ trợ người dân sớm chuyển đổi lên 4G trước thời điểm dừng công nghệ 2G (dự kiến vào tháng 9/2024) nhường tần số cho các công nghệ mới, Viettel triển khai nhiều phương án hỗ trợ khách hàng có nhu cầu nâng cấp dịch vụ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhật Bản: Tâm trạng kinh doanh tụt dốc khi đồng yên yếu gây áp lực lên các hộ gia đình

Nhật Bản: Tâm trạng kinh doanh tụt dốc khi đồng yên yếu gây áp lực lên các hộ gia đình

(CLO) Niềm tin kinh doanh tại các công ty sản xuất và dịch vụ lớn của Nhật Bản giảm trong tháng 4 so với tháng trước, do áp lực chi phí sinh hoạt và điều kiện kinh tế không ổn định ở thị trường chủ đạo Trung Quốc.

Thị trường - Doanh nghiệp