Buộc các trang công nghệ trả tiền cho báo chí: Bước đi tiên phong từ nước Úc

(NB&CL) Nếu dự luật tin tức mới, trong đó buộc các công ty công nghệ trả tiền cho các tòa báo khi sử dụng các nội dung tin tức được Quốc hội Úc thông qua, thì có thể nói Úc đã trở thành quốc gia tiên phong trong việc buộc các “đại gia” như Facebook và Google móc hầu bao trả phí cho báo chí.

Cuộc cải cách lớn, lần đầu tiên trên thế giới

Đây là một cuộc cải cách lớn, lần đầu tiên trên thế giới và thế giới đang theo dõi những gì diễn ra ở Úc” - Bộ trưởng Tài chính Úc Josh Frydenberg đã nói như vậy khi dự luật buộc Facebook, Google trả tiền cho các hãng truyền thông được trình lên Quốc hội Úc. Theo bộ trưởng Tài chính Úc, Luật truyền thông mới sẽ được áp dụng đối với các nội dung được đăng trên Facebook và các kết quả tìm kiếm trên Google (chính phủ Úc quyết định miễn áp dụng quy định mới đối với các nền tảng phổ biến khác như YouTube và Instagram). Cụ thể, Facebook và Google sẽ phải trả tiền cho các công ty truyền thông báo chí của Úc khi sử dụng các nội dung tin tức của họ. Nếu không, các tập đoàn này sẽ buộc phải bồi thường cho các công ty truyền thông, báo chí đó, thậm chí sẽ đứng trước án phạt hàng triệu USD tùy theo “mức độ vi phạm”.

google-news-t

Với động thái này, Úc được xem là quốc gia đầu tiên trên thế giới đi tiên phong trong việc “luật hóa” chuyện sử dụng tin tức, bảo vệ giới báo chí truyền thống vốn đã, đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi các gã khổng lồ công nghệ toàn cầu. Về phần mình, Giám đốc quản lý Facebook Australia Will Easton cho biết Facebook sẽ xem xét cụ thể các điều khoản của dự luật và “tham gia vào quá trình bàn thảo tại quốc hội sắp tới với mục tiêu đạt được một khuôn khổ khả thi để hỗ trợ hệ sinh thái tin tức của Úc”. Một tuyên bố được xem là mềm mỏng, “hạ nhiệt” khi trước đó, Facebook đe dọa sẽ cấm người dùng Úc chia sẻ tin tức nếu dự luật được thông qua. Còn Google thì từ chối bình luận vì rằng, chưa được xem bản cuối cùng của dự luật.

Hành trình không dễ dàng vì một thị trường báo chí bền vững

Luật của chúng tôi sẽ giúp bảo đảm quy tắc của thế giới ảo phản ánh quy tắc của thế giới thực và cuối cùng giúp thị trường báo chí bền vững” - Bộ trưởng Tài chính Úc Josh Frydenberg đã chia sẻ đầy tự hào như vậy về “sứ mệnh” của dự luật mà họ đang nỗ lực đưa vào thực thi. Thực sự, trong bối cảnh hàng chục tờ báo tại Australia nói riêng, hàng trăm tờ báo trên khắp toàn cầu phải đối mặt với doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, dẫn tới sa thải và đóng cửa do lượng doanh thu quảng cáo ngày càng chảy sang các mạng xã hội và công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới, thì càng thấy rõ “sứ mệnh” ấy mang ý nghĩa lớn lao đến thế nào.

Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào thái độ dửng dưng đến mức coi thường của hai “Big Tech” đối với dự luật này cũng đủ thấy, hành trình vì một thị trường báo chí bền vững thực sự là không dễ dàng. Thực tế, nhiều nền quốc gia đều ở trạng thái “tức mà không làm gì được”, lặng lẽ đứng bên lề quan sát, chứng kiến trong nỗi ấm ức khôn nguôi. Cách đây hơn một năm, ngày 23/7/2019, Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật về quyền tác giả dành cho báo chí và truyền thông. Theo đó, các tập đoàn lớn như Google hay Facebook sẽ phải chia sẻ một phần thu nhập có được từ người dùng internet cho các cơ quan báo chí và truyền thông, và các nhà báo, phóng viên, tác giả trực tiếp của các bài viết, video hay sản phẩm âm thanh cũng sẽ nhận được một phần thù lao, trong số thù lao mà Google hay Facebook trả cho cơ quan chủ quản. Tuy nhiên, sau một thời gian dài đàm phán với Google xoay quanh câu chuyện trả phí cho các hãng tin, Chủ tịch Cơ quan Cạnh tranh Pháp (FCA), bà Isabelle de Silva cho biết những nỗ lực này là một thất bại. Bỉ, Đức, Tây Ban Nha nhiều năm qua cũng đã có nhiều động thái khác nhau nhưng vẫn chỉ dừng lại ở mức độ lẻ tẻ, rời rạc.

diemanh

Về phần Úc, theo Reuters, để đưa ra dự luật trình lên Quốc hội, quốc gia này đã mất 3 năm để điều tra, khảo sát và tham vấn. Lấy Đạo luật Quyền riêng tư làm bệ đỡ, tháng 7/2019, Ủy ban Tiêu dùng và Cạnh tranh Australia (ACCC) công bố báo cáo dài tới 600 trang về các nền tảng số, trong đó khuyến nghị thành lập bộ quy tắc để giám sát quan hệ giữa Google, Facebook với những công ty truyền thông. Tháng 4/2020, Chính phủ Úc yêu cầu cơ quan quản lý cạnh tranh phát triển bộ quy tắc bắt buộc để giám sát thỏa thuận thương mại giữa Big Tech và các công ty truyền thông, trong đó đề cập tới nhiều vấn đề như chia sẻ dữ liệu, xếp hạng nội dung tin tức, chia sẻ doanh thu phát sinh từ tin tức… Tháng 7/2020, ACCC công bố dự thảo của bộ quy tắc bắt buộc và xin ý kiến công dân đến hết tháng 8. Bộ Tài chính sẽ quyết định nền tảng nào phải tuân thủ quy định, bắt đầu từ Facebook và Google.

Và tới thời điểm này, ngay khi dự luật được trình lên Quốc hội Úc thì mọi việc vẫn ở thế sẽ được hiệu chỉnh, đánh giá lại sau một thời gian đi vào thực thi. Sự đàm phán, thỏa thuận giữa các Big Tech và các cơ quan báo chí nếu có cũng sẽ không thể ngày một ngày hai… Tất cả để cho thấy hành trình mang lại sự công bằng cho báo chí là không hề đơn giản và một sớm một chiều. Nhưng, đó là hành trình buộc phải đi tới, nếu thực sự muốn cứu rỗi báo chí, mang lại sự công bằng cho báo chí, bởi “không có lý gì khi người sáng tạo nội dung lại không được trả tiền cho những sáng tạo của mình”.

Hà Trang

Xem thêm

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt các tòa soạn trước hai lựa chọn quan trọng, hoặc chỉ dùng công nghệ để tăng tốc những quy trình hiện có, hoặc tận dụng AI để thay đổi căn bản cách báo chí tiếp cận độc giả. Theo ông Jun Zhang, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), các tòa soạn nên chọn hướng thứ hai.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Chiều 20-8, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ký thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát huy thế mạnh đa nền tảng, lan tỏa thông tin chính thống và các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

(NB&CL) Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đang thể hiện một cách tiếp cận mới: dùng sức mạnh của truyền thông đa phương tiện để gìn giữ bản sắc và tạo dựng “sức mạnh mềm” từ hình tượng Bộ đội Cụ Hồ. Từ những câu chuyện về người lính trong đời sống hôm nay đến các sản phẩm số về lịch sử, di sản và văn hóa giữ nước, những giá trị ấy đang được kể lại bằng ngôn ngữ của kỷ nguyên số.

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

(CLO) AI đang ngày càng phụ thuộc vào những nội dung báo chí mới, đáng tin cậy và được kiểm chứng để tạo ra câu trả lời cho người dùng. Nhưng nghịch lý là, khi AI trở thành một giao diện mới để tiếp cận thông tin, độc giả có thể không còn trực tiếp tìm đến tòa soạn như trước.

Ba việc tòa soạn có thể làm ngay để sớm chinh phục độc giả trẻ

Ba việc tòa soạn có thể làm ngay để sớm chinh phục độc giả trẻ

(CLO) Tháng 8 sắp kết thúc, đồng nghĩa với việc năm 2026 chỉ còn vài tháng. Với các tòa soạn, đây không nhất thiết là thời điểm để chạy đua với những bảng kế hoạch hay mục tiêu năng suất, mà có thể nhìn lại những điều vẫn muốn làm nhưng chưa kịp bắt đầu.

Báo chí cần cách kể chuyện mới trong thời đại video và AI

Báo chí cần cách kể chuyện mới trong thời đại video và AI

(CLO) Hai thập kỷ sau khi các tòa soạn Anh bắt đầu chuyển từ báo in sang sản xuất video, công nghệ đã thay đổi gần như toàn bộ cách báo chí tạo và phân phối nội dung. Nhưng có một thứ thay đổi chậm hơn nhiều, đó là cách kể chuyện.

Không chỉ kể sự kiện, mà gọi tên những giá trị cần được gìn giữ

Không chỉ kể sự kiện, mà gọi tên những giá trị cần được gìn giữ

(NB&CL) Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu để báo chí vượt lên chức năng thông tin đơn thuần, trở thành lực lượng phát hiện, lý giải và đánh thức những giá trị văn hóa ẩn sau mỗi câu chuyện đời sống, góp phần bồi đắp hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam.

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

(CLO) Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; góp phần lan tỏa những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Ngửng cao đầu mà sống!

Ngửng cao đầu mà sống!

(CLO) Tôi biết thạc sĩ, nhà báo Ngô Văn Hiền hơn 30 năm có lẻ kể từ ngày anh còn rất trẻ, tốt nghiệp Đại học sư phạm và bước chân vào nghề báo.

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(CLO) Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo về việc kéo dài thời gian đăng, phát, tiếp nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026, đồng thời điều chỉnh thời gian chấm giải.

Cỡ chữ bài viết: