Bước ngoặt xanh cho Việt Nam với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia
(CLO) Ngày 15/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết, bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn. Trên thế giới, các quốc gia có nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Giai đoạn đầu thì phát triển chậm, GDP còn thấp, sự ảnh hưởng đến môi trường thấp.
Giai đoạn tiếp theo, GDP phát triển khoảng từ 5.000 - 10.000 USD/đầu người thì quốc tế đã rút kinh nghiệm đây là giai đoạn có nhiều tác động với môi trường nhất. Việt Nam chúng ta đang trong giai đoạn này.

Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại Hội nghị (ảnh Báo Nhân Dân).
“Chính vì vậy, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đã chỉ ra những mục tiêu, giải pháp và kế hoạch đề ra để có hành động cụ thể hơn. Chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu để làm sao bảo vệ môi trường không ảnh hưởng, cản trở đến phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt, phải làm sao để người dân sống trong môi trường trong sạch giống như các nước đi trước”, ông Thành nói.
Bên cạnh đó, ông Thành cho rằng, phải có lộ trình tiến tới, hạn chế dần, không nhập phế liệu thực sự không cần thiết có thể gây ảnh hưởng đến môi trường như phế liệu nhựa, giấy. Ngoài ra, cần có sự chủ động, quyết tâm vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương và sự tham gia tích cực của các tổ chức, cộng đồng và mỗi người dân.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Thượng Hiền, Phó vụ trưởng Vụ môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), cho biết quy hoạch này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 8.7.2024, xây dựng trên các quan điểm về bảo vệ môi trường, trong đó nhấn mạnh bảo đảm nguyên tắc xuyên suốt, không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế, tôn trọng quy luật tự nhiên, phát triển kinh tế với tư duy kinh tế xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Theo ông Hiền, quy hoạch xác định các mục tiêu cụ thể được đặt ra, với 4 nhóm đối tượng, gồm phân vùng môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, khu xử lý chất thải tập trung, mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường.
Đến năm 2030, định hướng hình thành được tối thiểu 2 khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, tối thiểu 7 khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng, tối thiểu 1 khu xử lý chất thải tập trung cấp tỉnh tại mỗi tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.
“Quy hoạch đặt ra đến năm 2050, môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, trong lành; bảo tồn hiệu quả đa dạng sinh học và duy trì được cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội phát triển hài hòa với thiên nhiên, đất nước phát triển bền vững theo hướng chuyển đổi xanh nhằm hướng tới đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050”, ông Hiền nói.