Cà Mau: Bắt tạm giam 19 đối tượng dàn cảnh trộm tôm của người dân

Thứ tư, 08/07/2020 14:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đã bắt tạm giam 19 đối tượng liên quan đến vụ thương lái dàn cảnh trộm tôm của người dân trong lúc thu mua xảy ra trên địa bàn.

Cảnh trộm tôm của các đối tượng bị camera ghi lại. (Ảnh chụp từ video)

Cảnh trộm tôm của các đối tượng bị camera ghi lại. (Ảnh chụp từ video)

Các đối tượng này bị bắt tạm giam về hành vi “Trộm cắp tài sản” và hành vi “Không tố giác tội phạm”. Ngoài ra, cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi cũng đang tiếp tục điều tra và làm việc với một số đối tượng khác liên quan đến vụ dàn cảnh trộm tôm của người dân.

Trước đó, vào ngày 7/5, ông Lê Duy Châu (ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) có thu hoạch đầm tôm nuôi công nghiệp. Tuy nhiên, lượng tôm thu hoạch bị thiếu hụt rất nhiều nhưng không rõ nguyên nhân.

Qua xem lại các camera an ninh gắn trên các trụ điện, anh Châu phát hiện thương lái dàn cảnh để lấy trộm tôm của gia đình mình. Cụ thể, nhóm thương lái cố tình dàn cảnh kéo, cân, mua tôm gần bờ ao tôm rồi dùng vật đựng tôm giống như thùng phuy, giỏ đựng tôm và thân người che chắn tầm nhìn của chủ vuông tôm rồi kéo tôm trộm dưới ao lên bờ.

Khi đưa tôm lên bờ, thương lái nhanh tay hòa trộn vào số tôm đã cân mua và chuyển tôm trộm được ra xe tải. Số giỏ tôm bị trộm được ghi nhận là khoảng 38 giỏ, mỗi giỏ từ 30 - 50kg.

Sau đó, ông Châu đã trình báo vụ việc đến cơ quan Công an và ngành chức năng địa phương. Qua điều tra, Công an huyện Đầm Dơi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nhiều đối tượng có liên quan.

Minh Luân

Tin khác

Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

(CLO) Theo phản ánh của của người dân sống dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 16 đoạn qua phường Hương Văn và Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) họ kêu trời vì phải sống chung với vấn nạn xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn do các mỏ đá, mỏ đất, nhà máy xi măng,… và nhà máy xay xác đá gây ra.

Đời sống
Thái Bình: Hình thành thói quen đọc sách từ mỗi gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể

Thái Bình: Hình thành thói quen đọc sách từ mỗi gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể

(CLO) Tối ngày 17/4, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Thái Bình năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”.

Đời sống
Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

(CLO) UBND thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) vừa ra thông báo tạm dừng các hoạt động tham quan, chiêm bái, thực hành nghi lễ tại Di tích quốc gia đền Thượng và đền Am.

Đời sống
Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

(CLO) Liên quan đến vụ thủy điện Thượng Kon Tum tích nước làm chết 25 ha rừng ở Kon Plông, Sở NN&PTNT tỉnh này vừa có đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ.

Đời sống
Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 18/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Đời sống