Ca nô chở 18 người lật xuống biển Vũng Tàu: Chỉ cho phép chở tối đa 12 người

Chủ nhật, 25/08/2019 21:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thông tin từ lãnh đạo Chi cục Đăng kiểm số 9 cho biết, tàu ca nô Thái Bình số hiệu “VS 6789” chở 18 người lật xuống biển Vũng Tàu vào sáng ngày 23/8 của Công ty cổ phần Vũng Tàu Marina chỉ được phép chở tối đa 12 người.

Hiện trường tàu ca nô Thái Bình số hiệu “VS 6789” chở 18 người lật xuống biển Vũng Tàu vào sáng ngày 23/8. Ảnh: CTV

Hiện trường tàu ca nô Thái Bình số hiệu “VS 6789” chở 18 người lật xuống biển Vũng Tàu vào sáng ngày 23/8. Ảnh: CTV

Trao đổi với Phóng viên (PV), ông Hoàng Văn Duy, Giám đốc Chi cục Đăng kiểm số 9 (Cục Đăng kiểm Việt Nam) cho biết: Chiếc ca nô chở đoàn khách du lịch bị lật vào sáng ngày 23/8 trên biển Vũng Tàu được xác định làm bằng vật liệu PPC (Polypropylen copolyme) và sức chở tối đa chỉ 12 người. Tàu này mới đóng trong năm 2019 và được kiểm định trong tháng 6 vừa rồi.

Nói về việc chiếc ca nô chở vượt số người theo quy định nhưng vẫn được xuất bến và sau đó bị lật ở vùng biển Vũng Tàu, ông Duy cho rằng, bên đăng kiểm chỉ kiểm định tàu còn việc họ chở số người vượt quá quy định mà vẫn được xuất bến thì nên trao đổi với phía Cảng vụ để biết thêm thông tin, chứ theo quy định hiện nay thì tàu này chỉ cho phép sức chở tối đa 12 người.

Liên quan đến vấn đề chở người vượt quy định nhưng tàu ca nô Thái Bình số hiệu “VS 6789” của Công ty cổ phần Vũng Tàu Marina vẫn được xuất bến? Trả lời PV, ông Lương Việt Thắng, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết:

“Tàu ca nô Thái Bình số hiệu “VS 6789” của Công ty cổ phần Vũng Tàu Marina tự ý xuất bến chứ không phải bên Cảng vụ đường thủy nội địa cho phép. Mặt khác, liên quan đến Bến du thuyền Vũng Tàu Marina, thực tế bên Cảng vụ đường thủy nội địa đã đề nghị Sở Giao thông vận tải (GTVT) thu hồi giấy phép hoạt động vì đã hết hạn cấp phép từ lâu”.

Theo ông Thắng, cơ quan quản lý nhà nước đã nhiều lần yêu cầu bến du thuyền này không được phép hoạt động, nhưng họ vẫn cứ hoạt động, kể cả bến đã bị phạt hai lần rồi.

Nếu họ muốn hoạt động trở lại thì phải được cơ quan chức năng cho phép hoạt động Cảng bến thủy nội địa, dựa vào cơ sở đó thì bên mình mới tiếp tục cấp phép hoạt động. Họ sai hoàn toàn rồi. Kể cả đoàn liên ngành của tỉnh cũng đã kiểm tra hoạt động của bến du thuyền đồng thời tổng hợp báo cáo lên tỉnh về trường hợp này

. Vì vậy liên quan đến trách nhiệm để tàu ca nô Thái Bình số hiệu “VS 6789” tự ý xuất bến và chở khách vượt số người theo quy định thì trách nhiệm chính thuộc về Công ty cổ phần Vũng Tàu Marina.

Cũng theo ông Thắng, tàu ca nô Thái Bình số hiệu “VS 6789” của Công ty cổ phần Vũng Tàu Marina chỉ được phép chở tối đa 12 người thôi nhưng họ lại chở đến 19 người bao gồm cả thuyền trưởng. Rất may khi bị lật không có thiệt hại gì về người.

"Hôm xảy ra vụ lật tàu trên biển, ngay lập tức chúng tôi đã tức tốc đến hiện trường vì quan trọng hơn nó liên quan đến sinh mạng con người, cũng như an toàn của hành khách. Quá trình kéo tàu về bến chúng tôi cũng theo dõi sát sao để khi cần thiết thì sẽ có sự hỗ trợ kịp thời", ông Thắng nói.

Hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng địa phương tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Sáng cùng ngày, tàu cano Thái Bình số hiệu “VS 6789” của Công ty cổ phần Vũng Tàu Marina đã được kéo về nơi sữa chửa. (Ảnh - CTV)

Sáng cùng ngày, tàu cano Thái Bình số hiệu “VS 6789” của Công ty cổ phần Vũng Tàu Marina đã được kéo về nơi sữa chửa. (Ảnh - CTV)

Trước đó, vào khoảng 9h40 phút ngày 23/8, tại vùng nước đối diện cảng Vietsovpetro, TP Vũng Tàu, một cano chở 19 người (bao gồm cả thuyền trưởng) đã bị sóng lớn đánh lật nghiêng, hất toàn bộ hành khách và thuyền trưởng xuống biển. 

Rất may, lực lượng bộ đội biên phòng cảng Bà Rịa Vũng Tàu và các nhân viên cảng dầu khí ở gần đó đã phát hiện, cứu sống toàn bộ 19 người gặp nạn. 

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết cano này tên "Thái Bình", số hiệu "VS 6789" của Công ty cổ phần Vũng Tàu Marina do thuyền trưởng Trần Trọng Tuấn điều khiển. Khi bị lật, cano chở đoàn khách 17 người của Liên đoàn Lao động TP.HCM cùng một hướng dẫn viên du lịch đi tham quan vùng sông nước của Vũng Tàu.

Hiện nay, sau khi được giải cứu từ vụ lật tàu cano trên biển lúc đi tham quan vịnh sông Dinh các thành viên trong đoàn cũng đã ổn định sức khỏe và đã trở lại TP.HCM.

Chính Kỳ

Tin khác

Khai thác hơn 2.000 chuyến bay đêm, hàng không tìm cách giải bài toán tải cung ứng

Khai thác hơn 2.000 chuyến bay đêm, hàng không tìm cách giải bài toán tải cung ứng

(CLO) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines khai thác và mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay khai thác vào khung giờ giờ muộn từ sau 21h00 hàng ngày trên các đường bay giữa Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn… để thêm lựa chọn cho hành khách trong bối cảnh tải cung ứng giảm do ảnh hưởng của việc triệu hồi động cơ.

Giao thông
Triển khai thu phí không dừng: Giải pháp bớt áp lực giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5

Triển khai thu phí không dừng: Giải pháp bớt áp lực giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5

(NB&CL) Việc triển khai thu phí không dừng (ETC) tại các cảng hàng không, sân bay góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông, nhất là các dịp cao điểm lễ Tết và giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Giao thông
Xây dựng cầu nối 1.200 tỷ đồng nối TP Vũng Tàu với huyện Long Điền

Xây dựng cầu nối 1.200 tỷ đồng nối TP Vũng Tàu với huyện Long Điền

(CLO) Cầu Cỏ May 3 bắc qua sông Cỏ May nối TP Vũng Tàu với huyện Long Điền đang được chuẩn bị hoàn tất các thủ tục để khởi công.

Giao thông
Kiểm soát hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế cảng hàng không

Kiểm soát hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế cảng hàng không

(CLO) Tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, cơ quan này vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.

Giao thông
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan trước 31/5

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan trước 31/5

(CLO) Ngày 17/4, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã kiểm tra, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Giao thông