Các bộ trưởng chủ chốt trong chính phủ mới của Ý

23/10/2022 19:38

(CLO) Chính phủ của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã tuyên thệ nhậm chức vào thứ Bảy. Nội các của bà gồm 24 bộ trưởng. Dưới đây là hồ sơ của một số nhân vật chính.

cac bo truong chu chot trong chinh phu moi cua y hinh 1

Chính phủ mới của Ý. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tân Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tuyên thệ nhậm chức

Giorgia Meloni, nữ Thủ tướng đầu tiên của Ý trong lịch sử

Bộ trưởng Kinh tế

Ông Giancarlo Giorgetti, 55 tuổi, là một chính trị gia kỳ cựu được coi là một thành viên ôn hòa và tương đối ủng hộ châu Âu trong đảng Liên minh cánh hữu của mình.

Với tư cách là Bộ trưởng Công nghiệp trong chính phủ sắp mãn nhiệm của ông Mario Draghi, ông Giorgetti đã giúp ngăn chặn một số cuộc đấu thầu tiếp quản của Trung Quốc trong các lĩnh vực chiến lược của nền kinh tế Ý.

Trước đó, ông đã dành hầu hết 26 năm ở hậu trường quốc hội, thay mặt người khác đàm phán và có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh. Là người đứng đầu ủy ban ngân sách hạ viện trong 10 năm từ 2001-2013, ông Giorgetti đã học được các quy trình lập pháp của Rome từ trong ra ngoài.

Ông không phải là lựa chọn đầu tiên của Thủ tướng Meloni cho công việc. Bà đã tiếp cận với thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu Fabio Panetta, người đã từ chối sau đó.

Bộ trưởng Ngoại giao và Phó Thủ tướng

Antonio Tajani, 69 tuổi, là một trong những phụ tá thân cận nhất của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, người đã từng là phó lãnh đạo Đảng Forza Italia bảo thủ của ông Berlusconi kể từ năm 2018.

Từng là nhà báo, ông Tajani tham gia chính trị với ông Berlusconi vào năm 1994 và dành phần lớn sự nghiệp chính trị của mình ở Brussels, trong Nghị viện châu Âu hoặc trong Ủy ban châu Âu.

Ông đã lãnh đạo nghị viện EU trong năm 2017-2019. Tại Ủy ban, ông nắm giữ danh mục đầu tư về giao thông (2008-2010) và công nghiệp (2010-2014). Ông nói được tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Ý.

Bộ trưởng Nội vụ

Ông Matteo Piaredosi, 59 tuổi, từng là chánh văn phòng của ông Matteo Salvini tại Bộ Nội vụ giai đoạn 2018-19, giúp ông định hình các chính sách cứng rắn chống nhập cư bất hợp pháp.

Mặc dù là người thân cận với ông Salvini, ông Pingedosi là một chính trị gia không có đảng phái và không có kinh nghiệm làm bộ trưởng trước đây. Ông đã trải qua hai năm với tư cách là tỉnh trưởng của Rome.

Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng và Phó Thủ tướng

Ông Matteo Salvini, 49 tuổi, là người đứng đầu Đảng Liên đoàn và là cựu Bộ trưởng Nội vụ, người đã thúc đẩy chương trình nghị sự theo chủ nghĩa dân túy, bao gồm trục xuất hàng loạt người di cư bằng thuyền, cắt giảm thuế và hạ tuổi nghỉ hưu.

Ông Salvini đã nắm quyền điều hành đảng vào năm 2013. Ông đã biến đảng này thành một lực lượng quốc gia trước khi một loạt sai lầm khiến danh tiếng của ông giảm dần trong ba năm qua.

Là người ủng hộ nhiệt thành một thời của Tổng thống Putin, ông Salvini đã bác bỏ cáo buộc đảng của ông được Nga tài trợ và chỉ trích cuộc chiến Ukraine. 

Bộ trưởng Công nghiệp

Ông Adolfo Urso, 65 tuổi, thuộc Dảng Anh em Ý, bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình trong tổ chức thanh niên của Phong trào xã hội Ý (MSI), đảng hậu phát xít được thành lập vào năm 1946 bởi những người ủng hộ nhà độc tài Benito Mussolini.

Từng là nhà báo, ông Urso lần đầu tiên được bầu vào quốc hội vào năm 1994. Ông từng giữ các chức vụ trong các chính phủ trung hữu do ông Berlusconi lãnh đạo và gần đây là chủ tịch của ủy ban tình báo.

Bộ trưởng Quốc phòng

Ông Guido Crosetto, 59 tuổi, là một nhà vận động hành lang trong ngành công nghiệp quốc phòng, một phụ tá thân cận của bà Meloni và là người đồng sáng lập đảng của bà. Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình với Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo vào những năm 1980 và là thành viên lâu năm của quốc hội cho đến năm 2019.

Ông có biệt danh là 'người khổng lồ hiền lành'. Ông từng là Bộ trưởng Quốc phòng cấp thấp trong chính phủ do ông Berlusconi lãnh đạo từ năm 2008 đến năm 2011.

Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng

Ông Gilberto Pichetto Fratin, 68 tuổi, là một thượng nghị sĩ của đảng Forza Italia, được coi là đặc biệt thân thiết với ông Berlusconi. Là một kế toán viên có trình độ, ông từng là Thứ trưởng Bộ Công nghiệp trong chính phủ  của ông Draghi.

Trước đây, ông đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại vùng Piedmont ở miền bắc nước Ý, bao gồm cả vai trò giám đốc ủy ban người tiêu dùng, thương mại và việc làm địa phương. Dường như ông chưa từng làm việc về các vấn đề môi trường hoặc năng lượng.

Bộ trưởng Tư pháp

Ông Carlo Nordio, 75 tuổi, một nhà lập pháp của Đảng Anh em Ý, nổi tiếng ở Ý với tư cách là cựu công tố viên của Venice, một chức vụ mà ông đã nghỉ hưu vào năm 2017. Ông đã kêu gọi các biện pháp tiếp theo để tăng tốc các phiên tòa, nói rằng hệ thống tư pháp nổi tiếng chậm chạp của Ý đang gây hại cho nền kinh tế.

Bà Meloni đã kiên quyết bổ nhiệm ông cho chức vị Bộ trưởng Tư pháp, dù vấp phải sự phản đối từ ông Berlusconi, người muốn có một thành viên của Forza Italia được bổ nhiệm.

Quốc Thiên (theo Reuters)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Các bộ trưởng chủ chốt trong chính phủ mới của Ý
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO