Các chính trị gia Nga ca ngợi thành công tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Alaska
(CLO) Sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8, các chính trị gia cấp cao ở Moscow tuyên bố đây là thắng lợi cho Nga và lập trường của nước này về cuộc xung đột ở Ukraine.
Andrei Klishas, một nghị sĩ cấp cao thuộc Đảng Nước Nga Thống nhất của Tổng thống Putin, cho biết: "Cuộc gặp ở Alaska đã khẳng định mong muốn hòa bình lâu dài và công bằng của Nga". Ông mô tả hội nghị là một thành công lớn của Nga.
Ông Klishas viết trên mạng xã hội: "Các mục tiêu của Chiến dịch Quân sự Đặc biệt sẽ được hoàn thành bằng biện pháp quân sự hoặc ngoại giao". Ông nhấn mạnh thêm: "Một cấu trúc mới cho an ninh châu Âu và quốc tế đang được đặt lên bàn nghị sự, và mọi người phải chấp nhận điều đó".

Cuộc gặp thượng đỉnh tại Anchorage, Alaska không đạt được thỏa thuận để giải quyết hoặc tạm dừng cuộc xung đột, hiện đã kéo dài sang năm thứ tư. Tuy nhiên, cả Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đều mô tả các cuộc thảo luận là "hiệu quả". Hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong gần 3 giờ trước khi xuất hiện ngắn ngủi trước truyền thông và lên các chuyến bay riêng để trở về.
Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga nổi tiếng với quan điểm cứng rắn, cho rằng hội nghị đã chứng minh rằng có thể tổ chức đàm phán mà không cần điều kiện, đúng như lập trường của Moscow, trong khi giao tranh ở Ukraine vẫn tiếp diễn.
Bản tin sáng thứ Bảy của kênh Channel One, kênh truyền hình nhà nước hàng đầu của Nga, nhấn mạnh sự hoành tráng của hội nghị, tầm ảnh hưởng toàn cầu và sự chào đón nồng nhiệt dành cho Tổng thống Putin.
Bản tin của Channel One cho biết: "Thảm đỏ, những cái bắt tay và hình ảnh được đăng tải trên mọi tờ báo và kênh truyền hình toàn cầu". Bản tin cũng nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump đích thân đón một nhà lãnh đạo nước ngoài ngay tại sân bay.
Ông Konstantin Kosachyov, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Nga, viết trên Telegram: "Chính sự kiện diễn ra ở Alaska, không khí và kết quả của nó đã đại diện cho một thành công chung và quan trọng cho cả hai tổng thống, mỗi người đã đóng góp cá nhân to lớn để đạt được kết quả tốt nhất có thể vào thời điểm này".